Kiev kêu gọi Liên Hợp Quốc triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình đến Donbass

ANTĐ -  Hội đồng An ninh Ukraine đã đồng ý kêu gọi Liên Hợp Quốc  (UN) và Liên minh châu Âu (EU) thực hiện sứ mệnh gìn giữ hoà bình ở miền đông Ukraine. Đây là yêu cầu được khởi xướng từ Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

“Chúng tôi hi vọng rằng Quốc hội Ukraine sẽ ủng hộ quyết định kêu gọi UN và EU triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình ở Ukraine”, Thư kí Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, ông Aleksandr Turchinov cho hay.
Kiev kêu gọi Liên Hợp Quốc triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình đến Donbass ảnh 1Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko

Ông Turchinov cho rằng những nhân viên gìn giữ hoà bình nên được triển khai  không chỉ đường phân định ranh giới giữa phe li khai và quân chính phủ, mà còn cả ở những khu vực “không được kiểm soát” tại biên giới Nga-Ukraine.

Ngoài ra, hội đồng cũng đã chấp nhận sửa đổi quy định về lệnh thiết quân luật và diễn tập quân sự chung, theo đề xuất từ Tổng thống Ukraine. Ông Poroshenko tin rằng việc triển khai lực lượng gìn giữ hoà bình sẽ là sự lựa chọn tốt nhất trong tình hình hiện tại và ra lệnh cho các binh sĩ rút lui khỏi điểm nóng Debaltseve ngay lập tức.

Động thái này từ phía Kiev đến sau khi tình hình tại thành phố Debaltseve tiếp tục căng thẳng mặc dù lệnh ngừng bắn đã đi vào hiệu lực từ hôm 15-2. Debaltseve là nơi hiện có khoảng 5.000 binh lính Ukraine đang cố thủ và việc quân li khai tấn công vào thành phố này bị lên án mạnh mẽ từ phía Kiev. Tuy nhiên, đại diện của quân li khai cho biết Debaltseve không nằm trong thoả thuận Minsk và là một vùng lãnh thổ nội bộ nên họ không có trách nhiệm phải ngừng bắn tại khu vực này.

Trong buổi họp báo vào hôm 18-2, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã cáo buộc Mỹ đang “cố sử dụng tình hình hiện tại ở Debaltseve để đổ lỗi cho Nga, điều giống với thái độ thiếu xây dựng từ trước tới nay của Mỹ với vấn đề Ukraine”.