- Boko Haram giết hại nhiều người trong cuộc tấn công “hèn hạ”
- Thành phố Maiduguri rung chuyển vì các vụ đánh bom tự sát
- Nigeria bắt giữ máy bay chở thiết bị quân sự cùng 18 phi hành đoàn Nga
Những binh sỹ trên bị kết tội phản loạn vì đã từ chối chiến đấu để chiếm lại 3 thị trấn bị Boko Haram chiếm giữ hồi tháng 8-2014.
Luật sư bảo vệ cho các binh sỹ bị tuyên tử hình nói rằng, 54 người sẽ bị xử bắn trong khi 5 người khác được tha bổng.
Tòa án trên bắt đầu hồi tháng 10-2014 và được xử kín. Các quan chức trong bộ máy quân sự Nigeria chưa đưa ra bình luận nào sau thông tin về phán quyết.
Trong một vụ xử tương tự hồi tháng 9-2014, có 12 binh sỹ bị phạt tử hình vì tội danh phản loạn và âm mưu sát hại sỹ quan chỉ huy ở thành phố Maiduguri.
Phía quân đội Nigeria từng phàn nàn rằng, họ không được cung cấp đủ vũ khí và đạn dược để chiến đấu với Boko Haram. Tổ chức khủng bố này bắt đầu nổi lên từ năm 2009 và đang nỗ lực thành lập Nhà nước Hồi giáo ở đông bắc Nigeria.
Đã có hơn 2.000 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công bị cho là do Boko Haram tiến hành từ đầu năm tới nay, trong khi có hàng nghìn người phải di cư.