Giải quyết khủng hoảng Ukraine: Mỹ cần đối thoại với Nga

ANTĐ -  Vào hôm 25-3, Phó đại sứ Nga ở Mỹ, Oleg V. Stepanov đã thúc giục Mỹ mở các kênh đối thoại về quân sự và tình báo với Nga vì ông cho rằng, sự im lặng sẽ không thể giải quyết được cuộc khủng hoảng ở Ukraine. 

“Bạn phải nói chuyện khi gặp khủng hoảng. Bạn không thể dựng lên một bức tường của sự im lặng và nghĩ rằng vấn đề sẽ tự biến mất. Để giải quyết các vấn đề, bạn cần đối thoại. Tuy nhiên, thật không may, Lầu Năm Góc đã cắt đứt hết liên lạc với Bộ Quốc phòng Nga”, ông Stepanov phát biểu với hãng tin Sputnik vào hôm 25-3.

Giải quyết khủng hoảng Ukraine: Mỹ cần đối thoại với Nga ảnh 1Ông Stepanov cho rằng, việc Mỹ né tránh đối thoại với Nga khiến khủng hoảng Ukraine không thể được giải quyếtLời phát biểu của ông Stepanov đến sau khi ông có bài diễn thuyết với nội dung tương tự tại Đại học Johns Hopkins, qua đó ông giải thích rằng quan hệ Nga-Mỹ xấu nhất từ sau thời Chiến tranh lạnh, chủ yếu đến từ việc thiếu trao đổi thông tin giữa 2 chính phủ.

Theo ông Stepanov, kể cả trong Chiến tranh lạnh, Mỹ và Liên-xô vẫn duy trì liên lạc liên quân sự. Tuy nhiên hiện nay, tất cả kênh truyền thông giữa Wasshington và Moscow đã bị cắt đứt dưới thời chính quyền Tổng thống Obama.

Ông Stepanov cho rằng khủng hoảng Ukraine bắt đầu từ cuộc đảo chính “bất hợp pháp và phi dân chủ” ở Kiev và xấu đi nghiêm trọng bởi Mỹ và Kiev không thể tiến hành một cuộc đối thoại với người dân Ukraine.

Vào 25-3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Vadym Prystaiko cho biết Kiev không hề có ý định tổ chức đối thoại trực tiếp với lực lượng li khai miền đông Ukraine.

Kiev và lực lượng li khai có cuộc gặp nhau gần nhất diễn ra vào tháng 2, trong phiên họp chung với các nước Nga, Pháp và Đức. Đây cũng là thời điểm các bên thống nhất được với một bản hiệp ước Minsk, qua đó các bên sẽ phải ngừng bắn, di chuyển vũ khí, trao đổi mọi tù binh và trao quy chế đặc biệt cho người dân vùng Donbass.