Ebola và IS - mối đe dọa lớn nhất với hòa bình thế giới

ANTĐ - Đó là lời cảnh báo của Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền - Zeid Ra’ad Al Hussein trong một cuộc họp báo ở Geneva hôm qua (16-10). 
Ebola và IS - mối đe dọa lớn nhất với hòa bình thế giới ảnh 1
 Người dân ở Sierra Leone được kiểm tra y tế để hạn chế sự lây lan virus Ebola

Bệnh dịch Ebola khiến người dân toàn cầu lo lắng khi đã vượt qua tâm dịch Tây Phi, đặc biệt là khi nữ y tá thứ 2 ở Mỹ - cô Amber Vison bị lây nhiễm căn bệnh này. Giới chức y tế Mỹ đang tìm kiếm 132 người đi cùng chuyến bay từ Ohio đến Texas với nữ y tá Amber Vison trước khi cô phát bệnh. Trong khi đó,  Tổ chức Y tế Thế giới ngày 15-10 công bố, khoảng 4.500 người đã thiệt mạng kể từ khi dịch bệnh Ebola bùng phát tại Tây Phi từ đầu năm.

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ B.Obama đã hủy chuyến thăm Đảo Rhode và New York để tập trung vào công tác đối phó với ca nhiễm Ebola mới tại Mỹ. Trong cuộc hội đàm mới đây với các nguyên thủ của Anh, Pháp, Đức và Italy, ông Obama đã cam kết Mỹ sẽ nỗ lực hơn để chặn đứng dịch Ebola trên toàn cầu.

Trước mối đe dọa thứ hai với hòa bình thế giới – tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), ngày 16-10, Lầu Năm Góc tuyên bố, hàng trăm tay súng IS đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu tại thị trấn chiến lược Kobane của Syria. Cùng lúc đó, các tay súng người Kurd cũng đã đẩy lùi IS trên nhiều vị trí ở Kobane.