5 quốc gia châu Âu có nguy cơ bị khủng bố tấn công cao nhất

ANTĐ - Sau cuộc xả súng đẫm máu tuần trước ở Pháp và cuộc tấn công khủng bố ở Bỉ và Đức trong tuần này, các chuyên gia của Viện nghiên cứu Radicalisation, Anh tin rằng chiến binh thánh chiến Jihad trở về từ Syria đang âm mưu thực hiện các cuộc tấn công vào các quốc gia Châu Âu.

Theo nghiên cứu của trung tâm Radicalisation, 5 quốc gia Châu Âu có nguy cơ bị tấn công cao nhất là Bỉ, Pháp, Đức, Anh và Hà Lan. Bằng chứng là các quốc gia này gần đây đã xảy ra bạo động và có số người tham gia chiến đấu cho Nhà nước Hồi giáo IS luôn ở mức cao của Châu Âu.

Dưới đây là báo cáo trích dẫn từ nguồn của Viện nghiên cứu Radicalisation:

Bỉ

Số người từng chiến đấu ở Syria: 250

Những vụ khủng bố gần đây:

Hôm 15-1 mới đây, cảnh sát Bỉ đã bắn chết 2 chiến binh thánh chiến và 1 nghi can khác, khi 3 người này tấn công vào một đồn cảnh sát ở thị trấn Verviers, phía đông bắc nước này. 13 người khác có liên quan cũng bị bắt giữ sau vụ khủng bố, cảnh sát đã được huy động bảo vệ trật tự khu vực ngay trong đêm xảy ra vụ việc.

Cảnh sát phong tỏa các con đường sau vụ khủng bố ở Bỉ hôm 15-1

Ngày 24-5-2014, Mehdi Nemmouche, một chiến binh Jihad nghi ngờ đã giết chết 4 người tại bảo tàng Do Thái ở Brussels, trước khi chạy trốn. Nemmouche đến từ Roubaix, Pháp, đã bị cảnh sát Pháp theo dõi sau khi tên này từ Syria trở về.

Nghi can khủng bố đang điều tra:

Tháng 10-2014, tòa án Bỉ đã xét xử 46 nghi can được cho là thành viên của tổ chức khủng bố Sharia4Belgium, vì tội “tẩy não” thanh niên Hồi giáo Bỉ để đưa sang chiến đấu cùng tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria.

Pháp

Số người từng chiến đấu ở Syria: 700

Những vụ khủng bố gần đây:

3 vụ khủng bố xảy ra gần đây nhất từ hôm 7 đến 9-1, đã giết chết tổng cộng 17 người. Vụ xả súng đẫm máu ở tạp chí Charlie Hebdo do hai anh em nhà Kouachi thực hiện khiến 12 người thiệt mạng. Ngay sau đó 2 tay súng liên kết với kẻ tấn công Charlie đã bắn chết nữ cảnh sát ở gần Paris. Cảnh sát Pháp đã giết chết 3 tên khủng bố đó trong 2 vụ bắt giữ con tin ở một nhà in và một siêu thị vùng đông bắc của đất nước. Đây được coi là chuỗi tấn công khủng bố kinh hoàng nhất trong lịch sử 40 năm qua ở Pháp.

Hai kẻ khủng bố tấn công tòa soạn Charlie Hebdo hôm 7-1 khiến 12 người thiệt mạng

Trước đó, tháng 12-2014, một người đàn ông la lớn: "Allahu Akbar" (Thiên Chúa muôn năm) và cố tình lái xe đâm vào những người đi bộ ở Dijon, khiến 11 người bị thương.

Ngày 20-12-2014, Bertrand Nzohabonayo, một cựu rapper cải sang đạo Hồi, đến từ Burundi, đã bị cảnh sát bắn chết sau khi dùng dao tấn công một trạm cảnh sát ở gần thành phố Tours. Nzohabonayo đã khóc to và hô vang khẩu ngữ quen thuộc "Allahu Akbar" trong cuộc tấn công.

Cảnh sát ở hiện trường sau vụ lái xe đâm vào những người đi bộ ở Dijon

Ngày 28-8-2014, cảnh sát Pháp đã bắt giữ một tên khủng bố gốc Algeria tại Cannes sau khi phát hiện ra gần 1kg thuốc nổ TNT trong căn hộ của anh ta.

Nghi can khủng bố đang điều tra:

Chưa có báo cáo

Đức

Số người từng chiến đấu ở Syria: 270

Những vụ khủng bố gần đây:

Hôm 16-1,hHai người bị bắt sau một cuộc tấn công vào 12 ngôi nhà và một nhà thờ Hồi giáo. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết các nghi phạm có thể là những chiến binh từng được nhóm khủng bố ở Syria tuyển dụng chiến đấu.

Nghi can khủng bố đang điều tra:

Tháng 10-2014, một thanh niên 20 tuổi đã thú nhận từng chiến đấu với IS ở Syria.

Tháng 11-2014 , bắt giữ và điều tra nghi phạm thứ 2 bị nghi ngờ chiến đấu cho Nhà nước Hồi giáo IS.

Anh

Số người từng chiến đấu ở Syria: 400

Những vụ khủng bố gần đây:

Tháng 11-2014, Ủy viên cảnh sát ở Scotland Yard, Sir Bernard Hogan-Howe tuyên bố 4 trong 5 cuộc tấn công khủng bố nhằm vào nước Anh đã bị thất bại và cũng bày tỏ lo ngại về các cuộc tấn công của những "con sói đơn độc” trên đường phố Anh.

Ủy viên cảnh sát ở Scotland Yard, Sir Bernard Hogan-Howe

Nghi can khủng bố đang điều tra:

Tháng 10-2014,  Erol Incedal bị cáo buộc thực hiện âm mưu khủng bố trên đường phố của Anh, nhắm mục tiêu vào vợ chống cựu Thủ tướng Anh Tony Blair. Người này sẽ được đưa ra xét xử tại tòa án một lần nữa trong năm nay, khi các công tố viên thu thập được thêm bằng chứng.

Hà Lan

Số người từng chiến đấu ở Syria: 400

Những vụ khủng bố gần đây:

Tháng 9- 2014, mức độ cảnh báo khủng bố ở Hà Lan đã được nâng lên,  sau khi một chiến binh Hà Lan tại Syria kêu gọi "anh em ở Hà Lan và Bỉ" tham gia hành động. Các chuyên gia an ninh tin rằng ít nhất 20 chiến binh thánh chiến đang chờ đợi để thực hiện tấn công ở Châu Âu, trong số đó có một vài thành viên tại Hà Lan.

Nghi can khủng bố đang điều tra:

Chưa có báo cáo