Mỹ ra nghị quyết lên án hành động của Trung Quốc với các nước láng giềng

ANTĐ - Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ vừa thông qua nghị quyết lên án hành động của Trung Quốc liên quan đến tranh chấp lãnh thổ ở biển Hoa Đông và biển Đông. 

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư - tâm điểm tranh chấp chủ quyền giữa Nhật Bản và Trung Quốc

Nghị quyết trên do 3 Thượng nghị sĩ ở cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đệ trình hồi đầu tháng này, trong đó cáo buộc Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng tại khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông khi Trung Quốc liên tục điều tàu công vụ tiến vào vùng biển này. Bản nghị quyết cũng đề cập vụ một tàu chiến Trung Quốc bị cho là chĩa radar ngắm bắn vào một tàu thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản. 

Bản nghị quyết được Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ thông qua hôm 25-6, hối thúc Trung Quốc kiềm chế, đồng thời kêu gọi các bên đạt được một giải pháp hòa bình cho vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Bản nghị quyết nhấn mạnh việc Mỹ phản đối bất kỳ hành động đơn phương nào đe dọa quyền quản lý quần đảo Senkaku/Điếu Ngư của Nhật Bản.

Theo Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ, Robert Menendez, các vụ đối đầu với Trung Quốc đã lên mức nguy hiểm trong vài tháng qua và Mỹ không chấp nhận những nỗ lực sử dụng vũ lực để thay đổi tình hình. Nghị quyết này dự kiến sẽ sớm được thông qua tại phiên họp toàn thể của Thượng viện Mỹ.

Trong một diễn biến khác, tờ Sankei ngày 26-6 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đang xem xét phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa với tầm bắn từ 400-500 km, nhằm ngăn ngừa một cuộc tấn công tiềm tàng vào quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tên lửa đạn đạo này dự kiến sẽ được bố trí trên đảo Okinawa, phía nam Nhật Bản. Nếu dự án này được thực hiện, đây sẽ là lần đầu tiên Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản được trang bị vũ khí tấn công tầm xa.