- Tổng thống Putin: Nga muốn có quan hệ nghiêm túc với EU
- Lầu Năm Góc thừa nhận trừng phạt Nga không có hiệu quả
- Phương Tây - Nga “đấu khẩu” tại Liên Hợp Quốc vì bạo lực ở Ukraine

Hàng chục nghìn người ở biên giới đã được công nhận tư cách công dân
Việc ký kết này cùng nằm trong kế hoạch chuyến thăm 2 ngày của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Thủ đô Dhaka, Bangladesh bắt đầu từ 6-6. Các ngoại trưởng 2 nước đã ký kết nghị định thư và trao đổi các công cụ phê chuẩn nhằm thực thi Hiệp định phân định biên giới trên bộ (LBA) trước sự chứng kiến của Thủ tướng Modi và Thủ tướng Hasina.
Việc phê chuẩn LBA đã tháo gỡ được vấn đề tồn tại hơn 40 năm giữa 2 quốc gia này, và luôn trong tình trạng bất ổn kể từ sau cuộc chiến mà Ấn Độ đã giúp Bangladesh tách khỏi Pakistan hồi năm 1971. “Chính sách mở cửa ngoại giao giữa 2 nước là bước tiến mới nhất. Điều này sẽ mở rộng cửa cho quan hệ hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực”, ông Raja Mohan, quan chức ngoại giao Ấn Độ nhận định.