- Ukraine mong lực lượng gìn giữ hòa bình sớm có mặt tại Donbass
- Liên Hợp Quốc: Ukraine đang có khủng hoảng nhân đạo tồi tệ
- Sợ đụng độ người biểu tình, lính Mỹ bị cấm đến gần hội nghị G7
Cuộc “đấu khẩu” giữa các đặc phái viên của châu Âu, Hoa Kỳ và Nga đã diễn ra ngay sau khi Ukraine cảnh báo về khả năng “quy mô xâm lược toàn diện” của Nga.
Phó trưởng ban của Tổ chức Anh ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE), ông Alexander Hug đã có đánh giá công bằng trong bài phát biểu của mình tại Hội đồng Bảo an, cho biết, cả 2 bên xung đột đã khiến tình hình an ninh trở nên tồi tệ và người dân gặp nhiều nguy hiểm.
Anh đã trực tiếp đổ lỗi cho Nga về vấn đề bạo lực mới này ở Ukraine. Đại sứ Anh ông Matthew Rycoft cho biết, đây là một cuộc tấn công từ lực lượng li khai vào các đơn vị quân đội Ukraine và điều này có chủ ý rõ ràng.

Binh lính Ukraine tuần tra tại thành phố Maryinka
Đại sứ Nga Vitaly Churkin phản đối lại điều này. Ông nhận định rằng, trận chiến gần đây nhất là do Kiev gây nên và đã vi phạm các thỏa thuận Minsk, cũng như làm người dân gặp nhiều khó khăn: “Nếu chúng ta cho phép Kiev tiếp tục… mọi chuyện sẽ nằm ngoài tầm kiểm soát”.
Đại sứ Mỹ, bà Samantha Power, thì cho rằng, Nga vẫn tiếp tục phủ nhận “một bí mật mà ai cũng biết” đó là nước này đã hỗ trợ và điều động các binh sĩ của mình đi chiến đấu tại Ukraine. Trong khi đó, đại sứ của Lithuania và Ukraine cho biết, Kiev có quyền tự vệ và chống lại đội quân phiến loạn được Nga hậu thuẫn.
Kiev và các nước đồng minh NATO đã cáo buộc Nga gửi vũ khí và quân đội để hỗ trợ cho các phần tử li khai, nhưng Moscow luôn phủ nhận điều này.