Israel có dám không kích hệ thống S-300 trên đất Syria?

ANTĐ - Ngày 11/06, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Israel Faina Kirshenbaum đã khẳng định với báo giới, ngay cả khi Nga bàn giao các hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho Syria, Israel cũng không hề có ý định tấn công nước này.

Thứ trưởng Faina Kirshenbaum đã đưa ra tuyên bố trên khi bình luận về ý kiến của chuyên gia quân sự Wein White. Vị chuyên gia Mỹ này suy đoán, nếu Nga chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300 cho Damascus, rất có thể Tel Avip sẽ tấn công phủ đầu tiêu diệt trước khi chúng ở vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Ông Kirshenbaum cho biết, đây chỉ là ý kiến của một chuyên gia Mỹ, còn Chính phủ Israel không hề có ý định tấn công Syria, Israel chỉ tập trung vào một nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ lãnh thổ.

Cũng trong ngày hôm đó, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Israel Zeev Elkin đã diễn tả những lo lắng khi trả lời phỏng vấn của tờ “Kommersant”. Ông cho biết, S-300 là hệ thống phòng không hàng đầu thế giới, việc Nga bàn giao chúng cho Syria sẽ gây ra hiểm họa không lường đối với các máy bay chiến đấu của Israel.

Vào đầu tháng 6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon cho biết, Nga vẫn chưa bàn giao các hệ thống này cho Damascus. Nếu như các hệ thống tên lửa này xuất hiện tại Syria, Tel Avip sẽ biết phải làm gì. Tổng thống Nga V.I.Putin cũng tuyên bố là Nga chưa thực hiện bất cứ điều khoản nào trong hợp đồng mua sắm S-300 đã ký với Syria.

Máy bay chiến đấu F-16 của không quân Israela

S-300 là một trong những hệ thống phòng không hàng đầu thế giới hiện nay. Hệ thống này không chỉ có khả năng hạ sát các máy bay mà còn có thể đánh chặn các tên lửa đạn đạo. Nó có thể tấn công đồng loạt 6 mục tiêu với tầm bắn xa nhất là trên 200km. Vì vậy, việc các quan chức quân sự Israel lo lắng trước viễn cảnh Syria có thể sở hữu chúng là điều dễ hiểu.

Tuy Thứ trưởng Bộ Nội vụ Israel Faina Kirshenbaum đã tuyên bố như vậy nhưng chắc chắn là Israel sẽ không án binh bất động khi S-300 có mặt ở Syria. Bởi vì sự có mặt của các hệ thống này sẽ làm cho Israel vô kế khả thi tấn công hủy diệt các đoàn xe chở vũ khí cung cấp cho lực lượng Hezbolah ở Lebanon và các phương tiện chiến tranh của Syria.

Nhận định này càng có cơ sở khi trong quá khứ, người Israel có truyền thống gây nên những bất ngờ cho đối thủ bằng phương pháp nghi binh độc đáo. Trong năm 2012 và đầu năm 2013, họ đã thực hiện không dưới 5 cuộc tập kích đường không vào Syria, Lebanon, Sudan và đều thành công mỹ mãn.

Xa hơn nữa, trong các cuộc chiến tranh với thế giới Ả-rập, người Israel đã từng xuất kỳ bất ý tấn công xóa sổ lực lượng không quân Ai Cập và gây thiệt hại nặng cho không quân các nước Iraq, Jordan và chính Syria trong “Cuộc chiến 6 ngày” năm 1967… Vì vậy, Damascus không thể chủ quan trước những tuyên bố “hiền hòa” của Tel Avip.