Triều Tiên khẳng định tạo được đốt phá trong công nghệ hạt nhân

ANTĐ - Triều Tiên vừa tuyên bố đã thành công trong việc chế tạo các đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ để lắp trên các tên lửa tầm xa, vốn cũng đã được cải thiện được độ chính xác, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin vào hôm 20-5.

“Khả năng tấn công hạt nhân của chúng tôi từ lâu đã đạt đến khả năng có thể thu nhỏ và đa dạng hoá các đầu đạn, cũng như tăng cường độ chính xác và tính linh hoạt của các tên lửa tầm ngắn và tầm trung. Trong khi đó, các tên lửa tầm xa cũng cũng sẽ đảm bảo được khả năng bắn trúng mục tiêu một cách cao nhất”, hãng tin Yonhap trích lời một đại diện của Uỷ ban Quốc phòng Triều Tiên.

Triều Tiên khẳng định đã thu nhỏ được đầu đạn hạt nhân, nhưng Mỹ không tin 

Phản ứng với động thái trên, người đại diện Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông Patrick Ventrell cho biết: “Đánh giá của chúng tôi là khả năng hạt nhân của Triều Tiên không hề đổi. Họ không thể nào có khả năng thu nhỏ các loại vũ khí hạt nhân vào lúc này”.

Tuy nhiên, ông Ventrell nhận định rằng Triều Tiên quả thật đang tìm cách cải thiện các loại tên lửa tầm xa bao gồm tên lửa đạn đạo liên lục địa có thể đe doạ tới các đồng minh, thậm chỉ cả lục địa châu Mỹ.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ 2 tuần sau khi truyền thông Triều Tiên cho biết nước này đã hoàn thành một vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm.

Ngay sau đó, một quan chức giấu tên của Hàn Quốc đã nói với tờ Independent rằng, Bình Nhưỡng có thể phát triển một tàu ngầm tên lửa đạn đạo thực thụ trong vòng 2 năm tới. Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye thậm chí đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp gồm các quan chức an ninh hàng đầu, để bàn bạc về thông tin mới được Triều Tiên công bố.

Triều Tiên đã tuyên bố phát triển sức mạnh hạt nhân vào năm 2005 và tiến hành một vài một vụ thử vũ khí hạt nhân dưới lòng đất. Để đáp trả lại hành động này, Mỹ và Liên Hợp Quốc đã áp đặt lên một vài lệnh trừng phạt lên Bình Nhưỡng và kêu gọi đàm phán nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân gây tranh cãi.