Tàu ngầm Kilo HQ-184 Hải Phòng chờ ngày lên đường về Việt Nam

ANTĐ - Ngày 5-12, một quan chức thuộc nhà máy Nhà máy đóng tàu Admiralty của Nga cho biết, chiếc tàu ngầm lớp Kilo thứ ba mang tên Hải Phòng (HQ-184) thuộc đề án 636.1, lớp Varshavyanka đã được bàn giao kỹ thuật cho Hải quân Việt Nam.

Theo quan chức phụ trách truyền thông trên, giấy chứng nhận kỹ thuật có liên quan đến con tàu đã được ký kết trước đó tại Nhà máy đóng tàu Admiralty ở thành phố St. Petersburg và đã sẵn sàng để vận chuyển về Việt Nam.

“Giấy chứng nhận chuyển giao công nghệ chiếc tàu ngầm lớp Varshavyanka thứ 3 đã được ký kết hôm 4-12 tại công ty của chúng tôi”, phát ngôn viên Nhà máy đóng tàu Admiralty cho biết.

Theo ông, hiện con tàu đã sẵn sàng ở cầu cảng của nhà máy để chờ tàu chuyên dụng đến chở về cảng Cam Ranh của Việt Nam. Theo các nguồn tin từ Nga, có thể tàu ngầm mang tên Hải Phòng sẽ được vận chuyển về Việt Nam vào khoảng ngày 10-12 tới.

Tàu ngầm Kilo Hà Nội tại quân cảng Cam Ranh

Ông còn cho biết thêm rằng, tàu ngầm Hải Phòng của Việt Nam sẽ được một chiếc sà lan chuyên dụng cỡ lớn chở qua Ấn Độ Dương về Cam Ranh.

Hợp đồng cung cấp cho Việt Nam 6 chiếc tàu ngầm diesel-điện thuộc dự án 636.1, có trị giá gần 2 tỷ USD đã được tập đoàn xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga ký kết với Việt Nam từ tháng 12-2009. Theo hợp đồng, tất cả 6 chiếc tàu ngầm này sẽ được đóng tại Nhà máy đóng tàu Admiralty của hải quân Nga ở thành phố cảng St. Peterburg.

Hợp đồng còn kèm theo điều khoản phía là Nga sẽ giúp Việt Nam xây dựng 1 trung tâm huấn luyện thủy thủ cực kỳ hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài ra, Nga và Ấn Độ cũng đã giúp đỡ huấn luyện kỹ, chiến thuật cho các kíp thủy thủ tàu ngầm Việt Nam.

Đến nay, Nhà máy Admiralty đã hoàn thành đóng 3 chiếc tàu ngầm đầu tiên thuộc hợp đồng này là tàu ngầm HQ-182 Hà Nội, HQ-183 Hồ Chí Minh và HQ-184 Hải Phòng, trong đó 2 chiếc tàu ngầm đầu tiên đã được bàn giao và biên chế hoạt động trong Hải quân Việt Nam.

Theo kế hoạch, đầu năm 2015, Việt Nam sẽ nhận chiếc thứ 4 là tàu ngầm HQ-185 Đà Nẵng, cuối năm 2015 sẽ nhận tiếp chiếc thứ 5 là HQ-186 Khánh Hòa và đến đầu năm 2016 sẽ nhận nốt tàu ngầm HQ-187 Bà Rịa-Vũng Tàu.