Tàu hải cảnh Trung Quốc liên tục xâm nhập Senkaku

ANTĐ - Cơ quan bảo vệ an ninh biển của Nhật Bản cho biết, sáng ngày 5-7, hai tàu tuần tra Trung Quốc đã đi vào khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku ở biển Hoa Đông.

Đại diện của cảnh sát biển Nhật Bản thông báo, vào ngày hôm nay (5-7), hai tàu hải cảnh Trung Quốc lại tiến vào khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, nơi Nhật Bản xem là vùng lãnh hải nước mình.

Hãng tin Kyodo News dẫn lời lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho biết vào lúc 10h sáng, hai tàu hải cảnh Trung Quốc mang số hiệu 2101 và 2151 này đã tiến gần đến khu vực quần đảo tranh chấp Senkaku (mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông và đã ở đó khoảng 2 tiếng rồi mới rời đi. Đây là lần thứ 16 trong năm nay các tàu Trung Quốc đi vào vùng biển tranh chấp với Nhật Bản.

Gần đây nhất vào sáng ngày 30-6, lực lượng bảo vệ bờ biển nước này cho biết, 2 tàu công vụ của Trung Quốc đã đi vào vùng biển tranh chấp ngoài khơi quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hiện do Nhật Bản quản lý. 2 tàu Trung Quốc nêu trên đã đi vào vùng lãnh hải 12 hải lý xung quanh một đảo thuộc quần đảo Senkaku từ lúc 10 giờ 30 (1 giờ 30 GMT).

Tàu hải cảnh Trung Quốc liên tục xâm nhập Senkaku  ảnh 1
Tàu chấp pháp Nhật - Trung thường xuyên đối đầu với nhau ở Senkaku

Trước đó nữa, vào ngày 20-6, lực lượng tuần duyên Nhật cũng công bố việc 2 tàu hải cảnh Trung Quốc số hiệu 2102 và 2146 đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku vào khoảng 10 sáng ngày 20-6 và ở đó trong khoảng hai giờ. Phía Nhật Bản đã lập tức yêu cầu các tàu này lập tức rời khỏi vùng biển trên.

Tranh chấp lãnh thổ xung quanh quần đảo Senkaku (Điếu Ngư) giữa Trung Quốc và Nhật Bản bắt đầu leo thang sau khi Tokyo công bố mua lại và quốc hữu hóa những hòn đảo trên biển Hoa Đông từ các chủ sở hữu tư nhân vào tháng 9 năm 2012.

Sau động thái này, những cuộc biểu tình chống Nhật rầm rộ đã diễn ra ở Trung Quốc. Kể từ đó, tàu Trung Quốc gần như liên tục hiện diện gần các đảo tranh chấp và thỉnh thoảng lại ngang nhiên đi vào vùng biển ven bờ quần đảo này.