S-400 giúp Trung Quốc “quét sạch” hệ thống phòng không của Đài Loan?

ANTĐ -Trong một bài báo gần đây trên tờ Defence News, chuyên gia phân tích quân sự Mỹ, Wendell Minnick cho biết, hệ thống tên lửa S-400 mà Quân đội giải phóng nhân dân Trung Hoa (PLA) mới mua của Nga hoàn toàn có khả năng quét sạch hệ thống phòng không của Đài Loan. 

S-400 giúp Trung Quốc “quét sạch” hệ thống phòng không của Đài Loan? ảnh 1Hệ thống tên lửa S-400 


Theo một số nguồn tin từ Nga tiết lộ rằng, Bắc Kinh đã ký một hợp đồng trị giá 3 tỷ USD, mua đủ hệ thống tên lửa đất đối không để trang bị cho 6 tiểu đoàn phòng không, đóng tại các thành phố miền đông đất nước. Hệ thống tên lửa này sẽ được triển khai rải rác dọc theo bờ biển đối diện với Đài Loan và Nhật Bản.

Theo Vasiliy Kashin đến từ trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ có trụ sở tại Moscow cho biết, với tầm bắn 400km, S-400 có thể phong tỏa toàn bộ không phận của Đài Loan.

Trong khi đó, Paul Giarra, Chủ tịch viện nghiên cứu chiến lược và biến đổi toàn cầu nhận định, khi S-400 được triển khai, lực lượng phòng không của Đài Loan (ROCAF) sẽ hoàn toàn không có khả năng ngăn chặn chiến lược chống tiếp cận của Trung Quốc, ngay cả khi lực lượng này sở hữu chiến đâu cơ F-16C / D của Mỹ.
Ông Giarra nói: “Với phạm vi ảnh hưởng lớn và khả năng tác chiến điện tử hiệu quả, S-400 là hệ thống có thể thay đổi cục diện của cuộc chơi, thách thức khả năng quân sự trong trường hợp xảy ra chiến tranh”.

Chủ tịch Giarra cũng khẳng định rằng, S-400 có hiệu quả trong việc chuyển một hệ thống phòng thủ thành một hệ thống tấn công, đồng thời nó còn có khả năng giúp Trung Quốc thực hiện các hoạt động quân sự trên lãnh thổ của các nước đồng minh, của Mỹ và trên biển.

Về phía Đài Loan, York Chen, một cựu cố vấn cấp cao của Hội đồng An ninh Đài Loan cũng lên tiếng khẳng định, hệ thống tên lửa S-400 có thể giúp Trung Quốc tự tin kiểm soát không phận của eo biển Đài Loan. Nó có khả năng sẽ quét sạch các chiến binh còn lại của ROCAF, sau khi PLA phá hủy căn cứ không quân và đường băng của Đài Loan.

Ông Chen tin rằng, với 1.300 tên lửa tầm ngắn, Bắc Kinh có thể tiêu diệt tất cả các căn cứ không quân ở Đài Loan trong thời gian ngắn. Do đó, để tăng cường an ninh của Đài Loan, ông đã đề nghị Mỹ bán máy bay chiến đấu F-35B và máy bay vận tải V-22, với khả năng cất cánh thẳng đứng cho Đài Loan.  
Ngoài ra, hệ thống tên lửa S-400 có thể được sử dụng để giám sát các hoạt động của Mỹ, Nhật trên quần đảo Điếu Ngư/Senkaku, vốn đang tranh chấp với Nhật Bản.

Trong khi đó, Ian Easton,  chuyên gia nghiên cứu tại Viện Dự án 2049 của Mỹ (chuyên nghiên cứu chính sách an ninh ở Trung Á và châu Á - Thái Bình Dương) cho biết rằng, vẫn có cách giúp Đài Loan, Nhật bản và Hoa Kỳ chống lại S-400 của Trung Quốc. Đó là ngay sau khi radar tầm xa của S-400 được bật lên, các đơn vị tình báo của Đài Loan trên đảo Tung-yin và đảo Matsu nên chặn nó ngay tức khắc.

Bên cạnh đó, bằng việc trang bị các hệ thống vũ khí khác nhau như tên lửa đất đối không Tien Kung 2 và Tien Kung 3, tên lửa hành trình Hsiung Feng 2E Đài Loan vẫn có cơ hội tiêu diệt hoặc đánh chặn S-400 trong giai đoạn đầu của cuộc chiến.

Mặc dù vậy, Lin Chong-pin, nguyên Thứ trưởng Bộ quốc phòng Đài Loan, cho biết, rất có thể Trung Quốc sẽ sử dụng các biện pháp kinh tế nhằm sáp nhập Đài Loan vào Trung Quốc chứ không phải là các biện pháp quân sự.