Mỹ sắp đạt được hợp đồng nâng cấp F-16 với Singapore

ANTĐ-  Lockheed Martin đang tiến gần hơn tới thoả thuận nâng cấp các chiến đấu cơ F-16 cho Singapore và một vài khách hàng châu Á khác như Hàn Quốc hay Thái Lan.

Rod McLean, người đứng đầu bộ phận phát triển nhóm chiến đấu cơ Lockheed Martin F-22/F-16, đã nói với Defense News vào tháng trước rằng, công ty đang dần đạt được các thoả thuận nâng cấp F-16V với các khác hàng mới trong khu vực Thái Bình Dương.
Mỹ sắp đạt được hợp đồng nâng cấp F-16 với Singapore ảnh 1Chiến đấu cơ F-16 của không quân Singapore

“Chúng tôi có thể đưa ra một tuyên bố chính thức vào cuối năm nay, hoặc có thể sớm hơn về một hợp đồng nâng cấp mới. Khách hàng của chúng tôi không quan tâm đến việc được nhắc đến nhiều trên truyền thông. Đó là một nước ở Đông Nam Á”, ông McLean cho hay.

Nhiều chuyên gia cho rằng ông McLean đang ám chỉ tới Singapore do về căn bản, thoả thuận này đã được hoàn tất từ lâu.

Gói nâng cấp F-16V mới sẽ bổ sung thêm hệ thống radar mảng pha điện tử, nâng cấp hệ thống máy tính và buồng lái. Phi đội F-16 của Đài Loan là khách hàng đầu tiên sử dụng gói nâng cấp này của Mỹ.

Tuy nhiên, các chiến đấu cơ F-16 của Singapore đã từng được bổ sung hệ thống tác chiến điện tử của Israel, do vậy, Mỹ cũng cần phải thay đổi những tham số trong gói nâng cấp mới cho phù hợp.

Lockheed Martin cũng đang tích cực thuyết phục Thái Lan và Indonesia nâng cấp phi đội F-16 của mình. Quân đội Thái Lan hiện có khoảng 50 chiếc F-16A/B, trong khi Indonesia đang vận hành 36 máy bay loại này, với nhiều chiếc trong đó là loại mua cũ.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng đang là một khách hàng tiềm năng sau khi Seoul huỷ hợp đồng nâng cấp F-16 trị giá 1,7 tỉ USD với hãng BAE System của Anh vào năm ngoái. Hiện Lockheed Martin đã cử đại diện đến đàm phán với Seoul để tìm ra một mức giá hợp lí cho dịch vụ nâng cấp trên.