Mỹ đặt 44 tên lửa đánh chặn SM-3 Block IB ở Romania

ANTĐ - Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ vừa kí một hợp đồng trị giá 600 triệu USD cho 44 tên lửa đánh chặn, vốn sẽ được triển khai thêm tới Romania như một phần của kế hoạch lá chắn tên lửa NATO, nhà thầu quân sự Rautheon tuyên bố vào hôm 4-5.

Các tên lửa SM-3 Block IB là một phương tiện đánh chặn, nhằm huỷ diệt các tên lửa đạn đạo qua sự va chạm ở tốc độ cao. Nó sẽ được triển khai đến khu vực đất liền của Romania vào năm 2015.

Mỹ sẽ đặt 44 tên lửa Standard Missile-3 Block IB ở Romania

“Dưới hợp đồng mới, Raytheon sẽ bàn giao tổng cộng 44 tên lửa Standard Missile-3 Block IB và cung cấp các công việc cần thiết nhằm chế tạo một bệ phóng tên lửa chắc chắn”, trích thông cáo báo chí của Raytheon.

Raytheon cho biết chính phủ Mỹ có ý định mua tới tổng cộng 52 tên lửa Standard Missile-3 Block IB.

Dưới kế hoạch chống tên lửa đạn đạo (BMD) của NATO, radar và các hệ thống tên lửa đánh chặn sẽ được đặt ở các nước NATO như Thổ Nhĩ Kì và Tây Ban Nha. Mỹ sẽ triển khai thêm hệ thống chống tên lửa đạn đạo Aegis trên bờ ở Romania vào năm 2015 và một hệ thống tương tự ở Ba Lan vào năm 2018, Cơ quan Phòng thủ tên lửa Mỹ cho hay.

Aegis là một hệ thống điều hành và ra lệnh, cũng như điều khiển vũ khí của BMD. Hệ thống này sẽ xác định và lần theo các mục tiêu để phá huỷ bằng việc sử dụng nhiều radar và máy tính hiện đại.

Nga đã nhiều lần cảnh báo về việc BMD ở châu Âu sẽ là một mối đe doạ tới an ninh quốc gia. Mỹ và NATO đã khẳng định rằng BMD không phải nhằm để chống lại khu vũ khí hạt nhân khổng lồ của Nga mà nhằm đánh chặn các tên lửa tấn công nhỏ hơn từ những nước khó kiểm soát như Iran hay Triều Tiên.