Israel: Ai Cập muốn mua các hệ thống phòng không S-300

ANTĐ -  Vào hôm 13-5, một quan chức tình báo cấp cao của Israel cho biết Ai Cập đang tìm cách mua các hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 hiện đại của Nga, một thoả thuận đã được truyền thông Nga loan tin nhưng chưa được xác nhận bởi Cairo.

Trong một cuộc phỏng vấn ngắn với truyền thông Nga, một quan chức giấu tên của Israel tiết lộ rằng, họ biết Ai Cập đang muốn mua hệ thống tên lửa phòng không S-300 song không rõ nguyên nhân, tuy nhiên, Israel không coi Ai Cập là một kẻ thủ, cũng như muốn tăng cường hợp tác với nước này.
Israel: Ai Cập muốn mua các hệ thống phòng không S-300 ảnh 1Hệ thống tên lửa phòng không S-300

Khi được hỏi về thông tin trên, một quan chức Ai Cập cho biết họ không muốn chứng thực về điều này, tuy nhiên, Israel cũng không nên cảm thấy lo sợ vì nếu là thật nó cũng sẽ nhắm đến phía đông (Iran) chứ không phải hướng sang phía bắc (Israel).

Trong những nỗ lực nhằm bình ổn quan hệ từ năm 1979, Israel và Ai Cập gần đây đã cùng hợp tác chống lại các phần tử khủng bố Hồi giáo.

Vào hôm 6-3, hãng tin TASS của Nga cho biết Ai Cập sẽ nhận được các hệ thống tên lửa Antey-2500 (một biến thể của S-300), theo một hợp đồng trị giá hơn 1 tỉ USD. Tuy nhiên, hiện chính quyền Nga chưa xác nhận thông tin này.

S-300 là một hệ thống tên lửa đánh chặn tầm xa có khả năng tiêu diệt cùng lúc nhiều mục tiêu trên không và sẽ có thể tạo ra một thách thức lớn với lực lượng không quân của Israel.

Nga hiện đã kí hợp đồng bán các khẩu đội S-300 cho Iran và bị phản đối gay gắt bởi Israel do cho rằng nó có thể ảnh hưởng tới sự cân bằng sức mạnh trong khu vực.

Cách đây ít hôm, không quân Israel cũng đã tiến hành các bài diễn tập nhằm xây dựng khả năng chống lại hệ thống tên lửa phòng không S-300 với Hi Lạp. Hi Lạp đã mua được các hệ thống S-300 từ Nga vào cuối những năm 1990 và là thành viên NATO duy nhất đang có hệ thống tên lửa phòng không này còn đang phục vụ.