Hàn Quốc hạ thuỷ tàu hộ vệ tên lửa hiện đại

ANTĐ - Ngày 23, hải quân Hàn Quốc đã tổ chức lễ hạ thuỷ tàu hộ vệ tên lửa thứ 5 “Chungbuk”, tại nhà máy đóng tàu hải dương nổi tiếng “Offshore & Shipbuilding” nằm ở Changwon, Gyeongsang, Hàn Quốc.

Hàn Quốc hạ thuỷ tàu hộ vệ tên lửa hiện đại ảnh 1 Lễ hạ thuỷ tàu “Chungbuk”

Phía hải quân Hàn Quốc tiết lộ, tàu hộ vệ tên lửa “Chungbuk” này có thể biên chế được thuỷ thủ đoàn với 120 người. Nó có lượng giãn nước 2.300 tấn, chiều dài 114m, tốc độ cực đại 30 hải lý/h.

Hình ảnh tàu “Chungbuk” sau khi được hạ thuỷ

Được biết, trên tàu được trang bị hệ thống radar dò tìm thế hệ mới, tên lửa đối không, đối hải, thiết bị Sonar, biện pháp đối phó âm thanh mảng kéo (TACM) và trực thăng tác chiến trên biển. Tàu còn được trang bị khả năng tác chiến chống ngầm.

Theo nguồn tin, “Chungbuk” sẽ được bàn giao cho hải quân Hàn Quốc vào năm sau và sau khi nó được lực lượng hải quân nước này kiểm nghiệm qua tác chiến thực tế, sẽ được đưa vào biên chế  cho lực lượng này vào năm 2016.