Công ty Ấn Độ muốn hợp tác với Nga chế tạo tàu ngầm hạt nhân

ANTĐ - Ngày 22-5, tờ Thời báo kinh tế Ấn Độ đưa tin, công ty Reliance Infrastructure của nước này đang nỗ lực tìm kiếm sự hợp tác với Nga để chế tạo các tàu ngầm hạt nhân và tàu chiến tàng hình hiện đại ở trong nước.

Hiện tại, một phái đoàn quan chức cấp cao công ty này đang ở thăm Moscow. Họ đã tổ chức các cuộc đàm phán với các quan chức cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng Nga, và còn muốn gặp cả Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Theo tờ báo, công ty Reliance Infrastructure và Bộ Quốc phòng Nga đang đàm phán về việc chế tạo 6 chiếc tàu ngầm thông thường hiện đại tại xưởng đóng tàu Pipavav Defence của Ấn Độ, thông qua chuyển giao công nghệ từ nước Nga. Đây là nhà máy đóng tàu quốc phòng lớn nhất của Ấn Độ.

Ấn Độ muốn hợp tác chế tạo tàu ngầm hạt nhân với Nga (Ảnh minh họa)
Chính phủ Nga từ chối cho biết thông tin chi tiết về kế hoạch này, nhưng ông Sergei Karmalito, tham tán cao cấp Đại sứ quán Nga tại New Delhi, cho biết, chính phủ Nga sẵn sàng đàm phán với các đối tác Ấn Độ “về nhiều dự án khác nhau”, bao gồm cả hợp tác và liên danh để sản xuất các thiết bị quốc phòng hiện đại.

Sáng kiến trên thuộc một phần trong chương trình “Chế tạo tại Ấn Độ” được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi triển khai năm 2014. Thông qua chương trình này, Ấn Độ có kế hoạch thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào 25 lĩnh vực của nền kinh tế.

Tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar chính thức lên tiếng mời các doanh nghiệp quốc phòng Nga tham gia vào chương trình này.

Trước đây, các quan chức công ty Reliance Infrastructure đã đến thăm Trung Quốc, các nước Mỹ Latinh, Mỹ và Phần Lan để tìm kiếm một đối tác công nghệ tiềm năng, và bây giờ họ lại muốn cộng tác với một đối tác tiềm năng của Nga.