Vượt gần 2.000 cây số bắt kẻ giết người trốn nã

ANTĐ - Chiều 30-5, Nguyễn Đắc Minh (SN 1986), HKTT tại đường Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội đã bị tổ công tác Đội CSHS CAH Gia Lâm, Hà Nội dẫn giải an toàn từ TP.HCM về đến trụ sở CAH Gia Lâm. Đối tượng có 2 tiền án về tội chống người thi hành công vụ và mua bán trái phép chất ma túy này đang bị Phòng CSHS CATP Hà Nội truy nã đặc biệt về tội danh giết người.

Vượt gần 2.000 cây số bắt kẻ giết người trốn nã ảnh 1Nguyễn Đắc Minh (giữa) bị dẫn giải từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội, chiều 30-5

Theo CQĐT, ngày 24-3, quá trình diễn ra hội làng ở xã Ninh Hiệp, Gia Lâm, đã nảy sinh mâu thuẫn giữa một số người. Sự việc đã được lực lượng chức năng can thiệp, giải quyết kịp thời. Tuy nhiên sau đó, Nguyễn Đắc Minh, khi đến chơi ở hội làng đã sử dụng ống sắt đánh vào đầu một người tên Long, trú ở Ninh Hiệp, khiến nạn nhân bị thương nặng. Sau khi gây án, Minh bỏ trốn và bị CQĐT CATP Hà Nội khởi tố, truy nã đặc biệt về tội danh giết người.

Kiên trì đeo bám tung tích đối tượng, ngày 28-5, tổ công tác Đội CSHS CAH Gia Lâm xác định được vị trí đối tượng nên đã lên đường vào TP.HCM, bắt Nguyễn Đắc Minh khi hắn đang lẩn trốn tại một khu chung cư ở phường 13, quận 6, TP.HCM. Bước đầu, Minh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Vụ án và đối tượng được chuyển đến Phòng CSHS để điều tra theo thẩm quyền.