Trộm siêu thị, chém bảo vệ để giải cứu đồng bọn

ANTĐ - Ngày 19-5, CAQ 1, TP.HCM đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Quốc Đăng (SN 1998, trú quận 1) để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Liên quan đến vụ việc còn có V.T.L (SN 2003, cũng trú quận 1), nhưng chưa đủ tuổi vị thành niên nên cơ quan công an đã cho gia đình bảo lãnh, để làm rõ, xử lý sau.

Trộm siêu thị, chém bảo vệ để giải cứu đồng bọn ảnh 1Cửa hàng Family Mart - nơi xảy ra vụ việc

Điều tra sơ bộ cho hay, Đăng, L và một số thiếu niên khác chuyên đóng giả là khách đến các cửa hàng ở trung tâm TP.HCM nhằm trộm cắp tài sản. Khoảng 14h chiều 28-4, Đăng và L đến cửa hàng Family Mart (số 49 đường Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1) để lấy trộm thực phẩm, mỹ phẩm... và khi đang cất giấu trong người thì bị bảo vệ cửa hàng là anh N.H.H (SN 1994, trú quận 3) phát hiện, giữ cả 2 lại và gọi điện báo cho CAP đến làm việc. 

Lợi dụng lúc anh K mất cảnh giác, Đăng đã vùng bỏ chạy. Về hẻm số 148 đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Đăng lấy một con dao, sau đó quay lại cửa hàng Family Mart dùng dao tấn công, chém anh K một nhát vào mặt để giải cứu cho L. Quá trình điều tra, truy xét, công an đã bắt giữ Đăng và L.