Nữ quái hai lần trốn lệnh truy nã

ANTĐ - Trung tuần tháng 5-2014, cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) ra quyết định khởi tố Trần Thị Lộc về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng cho tại ngoại vì đang mang thai. Lợi dụng cơ hội Lộc trốn khỏi nơi cư trú và tiếp tục lừa đảo với cái tên Trần Thị Vân rồi trốn ra Hà Nội. Tuy nhiên, tất cả hành vi của Lộc đã không qua mắt được các trinh sát CAP Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội và đối tượng đã bị bắt giữ vào ngày 22-1-2015...

Nữ quái hai lần trốn lệnh truy nã ảnh 1Trần Thị Lộc bị bắt giữ đưa về cơ quan điều tra

Lòng tin trao nhầm... kẻ lừa đảo!

Sau quá trình theo dõi, ngày 22-1-2015, tổ công tác CAP Ngô Thì Nhậm đã bắt giữ đối tượng trốn lệnh truy nã Trần Thị Lộc (SN 1987, ở xã Nghi Vạn, Nghi Lộc, Nghệ An). Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trước khi bị khởi tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", Lộc làm nghề kinh doanh. Trong quá trình làm ăn, Lộc xây dựng được khá nhiều mối quan hệ với bạn hàng và cả giới cho vay nặng lãi. Trong các bạn hàng, biết ông Nguyễn Văn Hồng (SN 1965, người cùng xã với Lộc) có kinh tế khá giả, nên đối tượng đã lên "kế hoạch" nhằm chiếm đoạt tài sản. Để tạo niềm tin, Lộc đưa cho ông Hồng 600 triệu đồng, đi gửi vào 2 ngân hàng ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (mỗi ngân hàng gửi 300 triệu đồng). Ngay sau đó, Lộc câu kết với một cán bộ ngân hàng để rút toàn bộ số tiền trên nhưng vẫn giữ 2 tài khoản mang tên ông Hồng.

Trong thời gian này, biết ông Hồng đang có nhu cầu tách “sổ đỏ” cho em trai, Lộc nhận lời làm giúp với phí “bôi trơn” 60 triệu đồng. Sau khi cầm tiền và hồ sơ đất của ông Hồng, Lộc đã giả mạo một số giấy tờ giao cho ông Hồng, rồi mang “sổ đỏ” đi thế chấp vay 300 triệu đồng. Sau khi được Lộc “giúp” nhiều việc, ông Hồng càng tin tưởng hơn, nhất là trong lúc làm ăn thua lỗ lại được Lộc hứa giúp vay một số tiền lớn không có lãi suất để vực dậy việc làm ăn. Lợi dụng sự sơ hở của nạn nhân, Lộc tìm cách hợp thức hóa nhiều loại giấy tờ ông Hồng ký. 

Trong một lần được Lộc đưa hồ sơ để ký, ông Hồng phát hiện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình bị Lộc thế chấp vay ngân hàng. Cùng thời điểm này, các khoản nợ Lộc đứng tên ông Hồng vay mượn đều đã đến hạn, hàng loạt chủ nợ đến nhà ông Hồng để đòi. Lúc này, ông Hồng mới biết rõ chân tướng của Lộc. Ban đầu, ông Hồng cũng thương thuyết, khuyên Lộc trả lại các khoản tiền nhưng Lộc cố tình trốn tránh, buộc ông Hồng phải đến cơ quan công an tố cáo hành vi trên của Lộc. Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo và củng cố hồ sơ vụ án, ngày 14-5-2014, cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc ra Quyết định khởi tố bị can Trần Thị Lộc về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". 

Tiếp tục lừa đảo trong thời gian trốn truy nã

Trong thời gian bỏ trốn, Lộc "dạt" đến huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và thay tên đổi họ (mang tên Trần Thị Vân). Tại đây, Lộc hành nghề thu mua hải sản. Để tạo lòng tin, Lộc mua bán rất sòng phẳng với các tiểu thương và người dân vạn chài, khiến họ rất tin tưởng làm ăn với Lộc. Biết "cá" đã cắn câu, Lộc quyết định đánh một “mẻ” lớn. Sau khi  đứng ra thu mua toàn bộ hải sản với số lượng lớn (tổng giá trị hơn 400 triệu đồng) và hứa sẽ trả tiền vào hôm sau, Lộc đã bỏ trốn. Sau đó, cũng với thủ đoạn này, Lộc quay lại thị xã Cửa Lò và tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, được sự vận động của người thân, tháng 10-2014, Lộc quay về và đến CAH Nghi Lộc đầu thú. Do Lộc đang mang thai và sắp đến kỳ sinh nở đứa con thứ ba nên cơ quan CSĐT thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho Lộc tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, sau khi sinh con Lộc đã bỏ trốn. Ngày 1-12-2014, cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc tiếp tục ra lệnh truy nã lần thứ hai đối với bị can Trần Thị Lộc về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", thông báo đến công an các tỉnh, thành phố trên toàn quốc đề nghị phối hợp truy tìm. 

Sau khi bỏ trốn, Lộc đưa chồng, con ra Hà Nội thuê nhà tại phường Thanh Trì (quận Hoàng Mai, Hà Nội) và đang làm thủ tục xuất khẩu lao động sang Đài Loan (Trung Quốc). Tiếp nhận thông tin của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, CAH Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, sau nhiều ngày trinh sát, phát hiện đối tượng nữ nghi vấn, ngày 22-1-2015, CAP Ngô Thì Nhậm mời Trần Thị Lộc về cơ quan công an làm việc, đối tượng khai là Trần Thị Vân. Tuy nhiên, đối chiếu các đặc điểm nhận dạng và các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Ngô Thì Nhậm buộc đối tượng phải  thừa nhận là Trần Thị Lộc.

Khai nhận về quá trình phạm tội, Lộc bật khóc và thừa nhận lòng tham đã khiến Lộc trở thành kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại. Mặc dù vậy, khi bị tạm giữ tại CAP Ngô Thì Nhậm, Lộc vẫn nung nấu ý định bỏ trốn. Đối tượng ôm bụng vật vã, kêu đau dữ dội để cán bộ CAP đưa đến bệnh viện khám, tìm cơ hội bỏ trốn. Tuy nhiên, qua thăm khám, các bác sỹ khẳng định Lộc hoàn toàn bình thường. Ngày 23-1, CAP Ngô Thì Nhậm đã làm thủ tục bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo thẩm quyền.