Nghi án đánh ghen, một phụ nữ bị cứa cổ tử vong

ANTĐ - Sáng sớm, người dân trong bản hốt hoảng bởi những tiếng cãi vã, thách thức và xô xát lẫn nhau. Khi mọi người chạy đến nơi thì bàng hoàng chứng kiến cảnh một người phụ nữ nằm trên vũng máu. Người phụ nữ còn lại nằm bất tỉnh dưới khe nước.

Sáng 1- 6, ông Bùi Duy Oanh – Phó Trưởng Công an xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, xác nhận, công an xã đang bảo vệ hiện trường vụ án mạng vừa xảy ra trên địa bàn để chờ bộ phận pháp y Công an tỉnh Nghệ An lên khám nghiệm tìm nguyên nhân.

Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 6h30’ sáng 1-6 người dân sống gần nhà chị Lô Thị V. nghe được những tiếng cãi vã, thách thức và xô xát lẫn nhau. Lúc mọi người chạy đến nơi, họ tá hỏa khi nhìn thấy chị V. nằm trên vũng máu với vết thương sâu ở cổ.

Cách đó không xa, một người phụ nữ khác đang nằm bất tỉnh dưới khe. Chị V. lập tức được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong.

“Hiện lực lượng công an xã đang bảo vệ hiện trường chờ Công an tỉnh lên khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của chị V. Còn người phụ nữ bất tỉnh đã được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương cấp cứu”, ông Bùi Duy Oanh cho biết.

Nghi phạm bước đầu được xác định là Lê Thị N. (SN 1982) quê Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Được biết chị V. đã bỏ chồng nhiều năm nay.

Nhiều người cho rằng đây là một vụ đánh ghen dẫn đến vụ án mạng đau lòng trên. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.