Mở quán nước... bán tài mà

(ANTĐ) - Lợi dụng việc mở quán nước tại vỉa hè phố Lê Trực - Nguyễn Thái Học kiếm sống qua ngày, Đỗ Kim Yến (SN 1961), HKTT tại 88 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình biến nơi đây thành điểm buôn bán trái phép chất ma túy (tài mà) đã nhanh chóng bị phát hiện.

Mở quán nước... bán tài mà

(ANTĐ) - Lợi dụng việc mở quán nước tại vỉa hè phố Lê Trực - Nguyễn Thái Học kiếm sống qua ngày, Đỗ Kim Yến (SN 1961), HKTT tại 88 Nguyễn Thái Học, phường Điện Biên, quận Ba Đình biến nơi đây thành điểm buôn bán trái phép chất ma túy (tài mà) đã nhanh chóng bị phát hiện.

Đỗ Kim Yến cùng tang vật vụ án
Đỗ Kim Yến cùng tang vật vụ án

Qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, các trinh sát Đội 3 - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC17) - CATP Hà Nội phát hiện, vào các buổi tối, tại quán nước vỉa hè ngã tư phố Lê Trực - Nguyễn Thái Học thường xuyên có các đối tượng nghi vấn đến tụ tập.

Cơ quan công an xác định, đây là một điểm chuyên buôn bán trái phép chất ma túy (tài mà) gây nhiều bức xúc, lo lắng trong nhân dân. Lập tức, kế hoạch triệt xóa tụ điểm trên được Phòng PC17 triển khai thực hiện.

19h ngày 29-5, các trinh sát Đội 3-PC17 phối hợp với CAP Điện Biên, quận Ba Đình phục kích, bắt quả tang 4 đối tượng Hoàng Văn Phong (SN 1990), HKTT tại Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An; Nguyễn Hoàng Long (SN 1983), trú tại tổ 54, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội; Lê Hồng Phong (SN 1988).

Lê Hoài Nam (SN 1986), cùng trú tại tổ 11, phường Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trên người Hoàng Văn Phong 1 gói  tài mà dùng dở, trên người Lê Hồng Phong 1 túi tài mà trọng lượng 5,789 gam.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, thường xuyên đến quán nước vỉa hè tại ngã tư phố Lê Trực - Nguyễn Thái Học của Đỗ Kim Yến  mua tài mà sử dụng với giá 50.000 đồng/gói.

Theo cơ quan công an, trong số các đối tượng trên, các con nghiện Lê Hồng Phong và Lê Hoài Nam là 2  anh em ruột. Ngay sau đó, 21h30 ngày 29-5, lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Đỗ Kim Yến về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đã được thực hiện.

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ tại nhà Yến 30 túi nilon nhỏ và 1 túi to chứa tài mà, trọng lượng 95,069 gam, 200 túi nilon và 1 triệu đồng.

Tại quán nước vỉa hè của Yến thu 3 túi và 1 gói nilon bên trong chứa tài mà, trọng lượng 95,069 gam, 1 điện thoại di động và 300.000 đồng.

Tại cơ quan công an, Đỗ Kim Yến khai nhận, toàn bộ số tài mà trên được mua của một phụ nữ không quen biết, mỗi lần Yến mua lẻ 100 gam với giá 500.000 đồng.

Sau đó, Yến tự tay chia “hàng” vào các túi nilon nhỏ, và dùng quán nước của mình làm nơi giao dịch với các con nghiện. Mỗi túi tài mà được Yến bán với giá 50.000 đồng. Yến khai đã bán cần sa từ 3 tháng nay.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đỗ Kim Yến về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý. Vụ án đang được Phòng PC17, phối hợp với CAQ Ba Đình điều tra mở rộng.

Quang Anh