Lật tẩy tội ác của gã trai nợ nần sát hại lái "xe ôm"

ANTĐ - Trước sức ép của món nợ, gã trai 9x đã dùng dao sát hại người đàn ông lái "xe ôm".
Ngày 12-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Thái Nguyên đã điều tra làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên vào đầu năm 2013. Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Vũ Tuấn Anh (SN 1990, trú tại xóm Trung Thành) để điều tra,  xử lý.

Theo thông tin từ cơ quan công an: Đêm 9-1-2013, người dân ở xóm Trung Thành, xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên phát hiện một người đàn ông bị đâm nhiều nhát, nằm gục ven đường. Nạn nhân được xác định là H.V.O (SN 1969, quê ở xã An Tiến, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội; làm nghề “xe ôm” ở thành phố Thái Nguyên). Do vết thương quá nặng, ông O đã tử vong một ngày sau đó.

Vũ Tuấn Anh lên kế hoạch giết người, cướp tài sản để lấy tiền trả nợ

Cơ quan công an xác định, ông O bị 3 vết đâm vào mặt, gáy và lưng. Chiếc Honda Wave RS của ông O đã biến mất khỏi hiện trường.

Do vụ án xảy ra vào ban đêm, tại khu vực vắng vẻ, không có nhân chứng nên công tác điều tra gặp không ít khó khăn do vụ án. Kiên trì rà soát, dựng chân dung hàng trăm đối tượng nghi vấn, đến ngày 11-9-2014, từ các tài liệu điều tra có được, Cơ quan điều tra đã làm rõ Vũ Tuấn Anh là đối tượng gây ra vụ giết người cướp tài sản nêu trên. Chiếc xe máy cướp được, Anh đi cầm cố lấy 4 triệu đồng.