Vụ nhận hối lộ hơn 700 triệu đồng:

Ép “đối tác” nâng giá vật liệu

ANTĐ - Điều tra mở rộng vụ bắt quả tang bà Đinh Thị Tâm (SN 1974), nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật liệu và đầu tư, thuộc Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính (VIDIFI) nhận hối lộ hơn 700 triệu đồng của giám đốc một doanh nghiệp, CQĐT Bộ Công an bước đầu xác định, số tiền trên chỉ là một phần nhỏ trong khoản tiền lớn mà bà Tâm đã “ăn”.

Như Báo ANTĐ đưa tin, ngày 17-12, tại một nhà hàng sang trọng trên đường Hoàng Đạo Thúy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, CQĐT Bộ Công an bắt quả tang bà Tâm đang nhận 768 triệu đồng của ông Mai Công Toàn, giám đốc một công ty cổ phần, đơn vị đang tham gia cung cấp vật liệu cho dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng mà Công ty CP Vật liệu và đầu tư được VIDIFI giao nhiệm vụ cung cấp tổng thầu vật liệu phục vụ dự án.

Lời khai của bà Tâm và những người liên quan cho thấy, lợi dụng quyền hạn được giao, bà Đinh Thị Tâm đã yêu cầu ông Toàn phải nâng khống giá nguyên vật  liệu (chủ yếu là các loại cát) từ 5% đến 26%. Số tiền nâng khống sau đó sẽ được chuyển cho người có “ý tưởng” này - bà Đinh Thị Tâm. Được biết trước vụ bắt quả tang hôm

17-12, ông Toàn đã 3 lần đưa tiền cho bà Tâm, tổng cộng hơn 3 tỷ đồng. Bị sức ép quá lớn, ông Toàn đã phải tố cáo bà Tâm đến CQĐT.

Hiện bà Tâm đã bị tạm giam 4 tháng về hành vi nhận hối lộ.