Đột nhập phòng trọ, “khoắng” một mẻ to

ANTĐ - Đội CSHS - CAH Thanh Trì, Hà Nội vừa triệt phá nhóm đối tượng đột nhập khu trọ để trộm cắp tài sản. Theo CQĐT, nhóm trộm này hết sức manh động, sẵn sàng tấn công chủ nhà khi bị phát hiện, truy đuổi.

Đột nhập phòng trọ, “khoắng” một mẻ to ảnh 1Hai đối tượng Long, Học

Trung tuần tháng 1, CAH Thanh Trì nhận được đơn trình báo của ông Nguyễn Đăng Quang, kinh doanh nhà trọ tại xã Triều Khúc, về việc khu trọ của gia đình bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Khi bị phát hiện, đối tượng đã tấn công ông Quang rồi tẩu thoát. Tiếp nhận tin trình báo, BCH CAH Thanh Trì đã chỉ đạo Đội CSHS nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng. Qua sàng lọc, CAH Thanh Trì phát giác nhóm đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ trộm đang tá túc tại tổ 18 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. 

Đội CSHS CAH Thanh Trì lập tức phối hợp với CAP Hoàng Liệt bất ngờ kiểm tra hành chính khu trọ nơi các đối tượng nghi vấn thuê và đã triệu tập 3 người về CQĐT làm việc, gồm Nguyễn Thái Học (SN 1989), Đỗ Văn Long (1990) và Nguyễn Văn Trường (1988), cùng quê quán xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, Thái Bình. 

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trưa 8-1 đã rủ nhau đi trộm cắp. Tuy nhiên, Trường bị ốm nên không đi được. Trước khi đi, Học và Long cầm theo một thanh chốt cửa bằng sắt, vừa để phá khóa cửa và “đề phòng” khi bị phát hiện sẽ tấn công chủ nhà. Sau khi “tăm tia” được khu trọ nhà ông Quang ở xóm Án, xã Triều Khúc vắng bóng người, Long đã lẻn lên tầng 3 phá khóa lấy trộm một máy tính xách tay và chiếc ví da. Sau đó, tên này vòng xuống tầng 1, tiếp tục phá khóa phòng trọ lấy được một chiếc máy tính xách tay, ĐTDĐ và một số đồ trang sức bằng vàng… 

Đúng lúc đó, chủ nhà trọ phát hiện, tri hô. Long lập tức rút thanh sắt tấn công ông Quang rồi chạy ra xe máy tên Học đang đợi, tẩu thoát. Rời hiện trường, hai đối tượng thuê một nhà nghỉ tại đường Kim Giang để kiểm đếm tài sản lấy được gồm 27 triệu đồng, đồ trang sức và hai máy tính xách tay, một điện thoại di động. Chia nhau tiền, tài sản, hai đối tượng tách nhóm, trốn về quê vài ngày rồi mới lên Hà Nội, thuê trọ tại tổ 18 phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai. 

Ngày 30-1, Cơ quan CSĐT CAH Thanh Trì đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thái Học và Đỗ Văn Long về hành vi trộm cắp tài sản; tiếp tục củng cố hồ sơ điều tra mở rộng vụ án.