Đánh cả ôtô đi chở đồ trộm cắp

ANTĐ - Ngày 26-5, cơ quan CSĐT CAH Tân Yên, Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá ổ nhóm gây ra gần 30 vụ trộm cắp xe máy, dây cáp điện xảy ra ở nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Đánh cả ôtô đi chở đồ trộm cắp ảnh 1Các đối tượng và tang vật vụ án

Khoảng 23h30 ngày 23-5, trong quá trình mật phục tại khu vực đê cầu Chản, xã Lam Cốt, Tân Yên, tổ công tác CAH Tân Yên bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Vinh, SN 1990 ở thôn Đồng Mười, xã Tam Hiệp, huyện Yên Thế  có hành vi trộm cắp chiếc xe máy Dream BKS: 98N-2058 của một người dân đi soi  ếch.

Mở rộng đấu tranh, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng chuyên tiêu thụ tài sản do đối tượng Vinh trộm cắp được, là Nguyễn Văn Trị, SN 1984 ở Phồn Xương, Yên Thế; Nguyễn Văn Việt, SN 1977 ở Nhã Nam, Tân Yênvà Đỗ Thị Diệp,  SN 1973 ở Đông Thọ, Yên Phong, Bắc Ninh. 

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ ổ nhóm này đã gây ra 15 vụ trộm cắp xe máy và 12 vụ trộm cắp cáp viễn thông, với tổng số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Để tránh bị phát hiện, đối tượng Vinh chỉ trộm cắp ban đêm. Khi lấy được tài sản, Vinh sẽ liên lạc với Trị, Việt và Diệp để nhắn mang ô tô xuống địa điểm chở về tiêu thụ. Hiện, cơ quan công an đã thu giữ 9 chiếc xe máy và 400 m dây cáp viễn thông, cùng nhiều tang vật có liên quan.