CSGT phát hiện, thu giữ xe tải chở hàng không rõ nguồn gốc

ANTĐ - Hàng trăm mặt hàng điện tử, mỹ phẩm, đồ gia dụng… không rõ nguồn gốc xuất xứ đã được CSGT CATP Hà Nội phát hiện, thu giữ.

Vào khoảng 6h sáng nay 4 – 5, tổ công tác của Đội Tuần tra dẫn đoàn Phòng CSGT CATP Hà Nội, do Trung tá Lê Tú – Đội phó chỉ huy làm nhiệm vụ tại gầm cầu Vĩnh Tuy phát hiện chiếc xe tải mang BKS 14M-4547 đi từ Long Biên sang Hoàn Kiếm có dấu hiệu nghi vấn, đã dừng xe kiểm tra.

Lái xe tải là anh Đặng Văn Đức (SN 1986) ở Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh đã xuất trình bằng lái, đăng ký xe ô tô. Tuy nhiên, kiểm tra trong thùng xe tải, tổ công tác phát hiện hàng trăm thùng cacton xếp kín bên trong.

Khi được hỏi, lái xe tải không biết trong thùng cacton này là mặt hàng gì và cũng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào có liên quan chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của sản phẩm trên. Ngay sau đó, tổ công tác đã đưa chiếc xe về bãi tạm giữ ở Bồ Đề, Long Biên trước khi chuyển sang Đội Quản lý thị trường số 5 để phối hợp kiểm tra.

Tại Đội Quản lý thị trường số 5, hàng trăm thùng cacton đã được vận chuyển ra khỏi thùng xe. Kiểm tra bên trong số thùng này chứa hàng trăm loại đồ chơi, mặt hàng điện tử, điện, thiết bị phụ tùng xe đạp, xe máy, mỹ phẩm…

Đáng chú ý, có nhiều can nhựa đựng chất lỏng bên ngoài ghi bằng chữ Trung Quốc mà lái xe cũng không biết là chất gì. Toàn bộ số hàng này lái xe khai nhận chở thuê cho nhiều chủ hàng. “Chở đến Hà Nội sẽ có người ra nhận” – lái xe Đặng Văn Đức tường trình.

Một số hình ảnh kiểm tra, thu giữ hàng lậu trên xe tải:

Rất nhiều nồi cơm điện đa năng không rõ nguồn gốc

Hàng trăm thùng hàng đã được CSGT đưa về Đội quản lý thị trường số 5 để kiểm tra

Nhiều thùng đựng can chất lỏng không rõ nguồn gốc bên trong ghi nhãn mác tiếng Trung Quốc

Lái xe tải nhận chỉ chở thuê cho rất nhiều chủ.