Công bố thông tin chính thức vụ Thanh tra Sở GTVT Đắk Nông nhảy lầu tự tử

ANTĐ - Ngày 14-10, Công an tỉnh Đắk Nông đã tổ chức họp báo công bố thông tin chính thức về sự việc ông Nguyễn Tấn Mẫn (SN 1977, Đội trưởng đội thanh tra giao thông, kiêm trạm phó trạm cân lưu động số TC056 thuộc Sở GTVT) trong quá trình làm việc đã nhảy từ lầu 2 trụ sở Công an tỉnh Đắk Nông xuống đất và tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh.
Tại buổi họp báo, đại diện Công an tỉnh Đắk Nông đã thông báo về quá trình phát hiện điều tra những tiêu cực tại trạm cân lưu động thuộc Sở GTVT tỉnh Đắk Nông, việc triệu tập một số cán bộ thuộc sở GTVT, trong đó có ông Mẫn, nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Mẫn cũng như biên bản khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và một số kết quả điều tra ban đầu. Theo đó, trong quá trình điều tra Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh phát hiện Lê Đình Trọng (39 tuổi), Phó Chánh thanh tra Sở GTVT, kiêm trạm trưởng trạm cân lưu động và ông Nguyễn Tấn Mẫn và một số cán bộ khác có dấu hiệu nhận hối lộ của một số chủ phương tiện để bỏ qua xe quá tải. Do đó, ngày 9-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông đã triệu tập Trọng và ông Mẫn đến trụ sở công an làm việc.

Công bố thông tin chính thức vụ Thanh tra Sở GTVT Đắk Nông nhảy lầu tự tử ảnh 1
  Đại tá Lương Ngọc Lếp - Phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trả lời câu hỏi của các phóng viên

Tại cơ quan điều tra, ông Mẫn đã thừa nhận hành vi nhận hội lộ của mình. Đến khoảng 17h cùng ngày, ông Mẫn xin ra ngoài đi vệ sinh rồi bất ngờ nhảy từ lầu 2, trụ sở Công an tỉnh xuống đất tự tử. Ông Mẫn được các điều tra viên cấp tốc đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông.
Hầu hết các phóng viên đều đồng tình với kết luận ban đầu của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên, đại diện các báo đài cũng đã đặt ra một số câu hỏi liên quan như đề nghị cơ quan CSĐT chứng minh động cơ tự tử của ông Nguyễn Tấn Mẫn và phương hướng xử lý đối với các đối tượng còn lại trong vụ án.

Trả lời các câu hỏi của phóng viên, Đại tá Lương Ngọc Lếp, Phó Giám đốc, thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông cho biết: "Sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng bảo vệ hiện trường, đồng thời mời đại diện VKS và gia đình nạn nhân cùng tham gia giám sát quá trình khám nghiệm. Cơ quan điều tra cũng đã tiến hành điều tra một cách thận trọng, khách quan và sẽ nhanh chóng điều tra, đưa ra kết luận về động cơ khiến ông Mẫn tự tử".

Liên quan đến vụ việc này, chiều 13-10, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi làm việc của ông Lê Đình Trọng để điều tra hành vi nhận hối lộ của các tài xế xe quá tải. Đồng thời củng cố hồ sơ xử lý đối với các đối tượng có liên quan.

Theo đó, với cương vị trạm trưởng trạm cân lưu động, Trọng đã có hành vi nhận tiền của các tài xế để cho xe quá tải trọng vượt qua trạm cân mà không xử lý với những thủ đoạn hết sức tinh vi. Để tránh camera giám sát tại trạm cân cho các xe quá tải dễ dàng qua trạm cân, “chiêu” của các cán bộ này là để một chiếc xe tải chạy tới trước camera để che khuất máy quay.
Bước đầu cơ quan điều tra đã xác định, Trọng và các đối tượng có liên quan đã nhận hơn 60 triệu đồng của các tài xế xe tải để bảo kê cho các đối tượng này đi qua trạm với hình thức là chuyển qua tài khoản của ngân hàng, riêng Trọng đã nhận của các tài xế xe tải với số tiền 21.500.000đ. 

Theo cơ quan điều tra, trên thực tế số tiền nhận hối lộ của các đối tượng còn có thể lớn hơn rất nhiều, nhưng không thể xác định được do việc “giao dịch” trao tay rất khó bắt quả tang.
 
Đại tá Lếp cho biết, trước khi quyết định thực hiện chuyên án làm rõ hành vi nhận hối lộ của các cán bộ thanh tra giao thông, vào ngày 6-4 Cơ quan CSĐT cũng đã bắt quả tang 3 cán bộ thanh tra nhận hối lộ. Tuy nhiên, do vụ việc chưa đủ yếu tố xử lý hình sự nên chỉ có thông báo đến cơ quan chủ quan tiến hành xử lý. Sau đó, Sở GTVT đã họp kiểm điểm, đồng thời cho toàn bộ cán bộ viết cam kết không sai phạm. Tuy nhiên, một số cán bộ vẫn cố tình vi phạm.