“Cò mồi” mua bán đất nông nghiệp sa lưới

ANTĐ - Biết là đất nông nghiệp không thể chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở lâu dài, nhưng Lê Thanh Tú và Trần Anh Thơ, vì hám lợi vẫn nói với người mua là có thể làm được và chiếm đoạt của bị hại hàng tỷ đồng.

Cuối tháng 11-2014, Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm nhận được đơn tố giác của anh Phan Văn Hoàng, trú tại xã Văn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, tố cáo Lê Thanh Tú có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền của anh Hoàng. CAQ Nam Từ Liêm đã xác minh, triệu tập Lê Thanh Tú và Trần Anh Thơ về cơ quan công an để điều tra làm rõ.

“Cò mồi” mua bán đất nông nghiệp sa lưới ảnh 1

Hai đối tượng Trần Anh Thơ và Lê Thanh Tú tại cơ quan công an

Qua đó đã xác định, từ năm 2011, anh Phan Văn Hoàng ở Nghệ An có quen biết với Lê Thanh Tú và nhờ mua hộ đất nông nghiệp có thể chuyển đổi mục đích sử dụng sang đất ở lâu dài. Không những nói giá tiền cao hơn để hưởng chênh lệch, Tú còn mua cho anh Hoàng mảnh đất không thể chuyển đổi mục đích sử dụng, nhưng vẫn nói với anh là có thể chuyển đổi được.

Tin tưởng Tú, anh Hoàng đã đưa cho Tú 3 tỷ đồng tiền mua đất, trong khi Tú chỉ thanh toán cho người mua 1,939 tỷ đồng. Sau đó nhằm tiếp tục lấy lòng tin của anh Hoàng, Tú đã làm giả xác nhận của chính quyền địa phương trong giấy chuyển nhượng mảnh đất nêu trên và gửi cho anh Hoàng. Do không tự mình làm được thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng của mảnh đất đã mua nên Tú đã tìm đến Trần Anh Thơ và nhờ Thơ tìm cách chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Để “chạy” thủ tục, Tú đã đưa cho Trần Anh Thơ 300 triệu đồng. 

“Cò mồi” mua bán đất nông nghiệp sa lưới ảnh 2

Cơ quan công an lấy lời khai Lê Thanh Tú

Sau khi nhận tiền, Thơ có đi hỏi thì được biết mảnh đất nêu trên không thể chuyển đổi mục đích sử dụng. Dẫu vậy Thơ vẫn nói với Tú là chưa làm thủ tục được ngay mà phải chờ một thời gian, và bảo Tú đo vẽ bản đồ chi tiết mảnh đất trên để sử dụng khi cần làm hồ sơ chuyển đổi.
Tại cơ quan công an, Thơ khai nhận đã chi phí khoảng 80 triệu đồng cho các những lần đi hỏi han làm thủ tục chuyển đổi đất, số tiền còn lại Thơ đã tiêu xài cá nhân vào những công việc không liên quan.
Để hoàn thành việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, Tú còn yêu cầu anh Hoàng đưa thêm 2,5 tỷ đồng nữa, rồi từ đầu năm 2012 đến nay cắt đứt liên lạc với anh Hoàng.
Lê Thanh Tú và Trần Anh Thơ hiện đã bị Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra.
Ai là bị hại, người liên quan đến vụ việc trên đề nghị liên hệ với Đội CSHS CAQ Nam Từ Liêm gặp đ/c Nguyễn Thanh Hải để làm việc. ĐT: 04. 3738.3022