Chú rủ cháu có 3 tiền án đi “xiết nợ”

ANTĐ - Cơ quan CSĐT CAQ Nam Từ Liêm đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Bôn (SN 1970) trú tại tổ 10, phường Trung Liệt, quận Đống Đa và Nguyễn Công Hải (SN 1988) trú tại tổ dân phố Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Chú rủ cháu có 3 tiền án đi “xiết nợ”  ảnh 1Hai chú cháu Trần Văn Bôn và Nguyễn Công Hải

Ngày 19-4, anh Nguyễn Sỹ Trung, trú tại tổ dân phố Phùng Khoang, phường Trung Văn đến CAP Trung Văn, quận Nam Từ Liêm trình báo về việc bị 2 đối tượng Trần Văn Bôn và Nguyễn Công Hải đánh sau đó chiếm đoạt chiếc xe máy Honda Dream BKS: 29R2-3015.

Theo anh Trung, khoảng 17h30 ngày 16-4 khi anh đang đi trên đường thì gặp Hải và thấy Hải gọi điện cho một người. Sau đó, Hải đưa anh Trung đến nhà văn hóa Phùng Khoang, phường Trung Văn gặp Trần Văn Bôn là chú của Hải. Tại đây giữa Hải và Trung xảy ra to tiếng về việc Trung nợ tiền Bôn chưa trả, gọi điện thoại thì Trung không trả lời. Bôn đã tát Trung hai cái sau đó bắt Trung phải để lại xe máy của mình. Sợ bị đánh, anh Trung đã để lại chiếc xe máy Honda Dream.

CAP Trung Văn sau đó đã triệu tập đối tượng Trần Văn Bôn về trụ sở cơ quan công an để làm việc. Tại đây, Trần Văn Bôn khai nhận, vào cuối năm 2014, Bôn cho anh Trung vay 30 triệu đồng, nhưng đến thời điểm này anh Trung mới trả được 15 triệu đồng. Do vậy khoảng 16h30 ngày 16-4, khi có việc đi đến khu vực Phùng Khoang, phường Trung Văn, Bôn đã gọi điện cho cháu mình là Nguyễn Công Hải (tức Hải “bò liếm”), đối tượng từng có 3 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng, để nhờ tìm anh Trung vì Bôn biết Hải và Trung có quen biết nhau do cùng ở khu vực này.

Nhận điện thoại của chú xong, 30 phút sau, Hải nhìn thấy Trung đang đi xe máy ở khu vực nhà thờ Phùng Khoang và  xảy ra sự việc trên. Khi anh Trung ra về,  Hải đã mang chiếc xe máy về nhà cất giữ. Tối 19-4, khi biết Trần Văn Bôn bị CAP Trung Văn triệu tập lên làm việc, Hải đã mang chiếc xe máy sang nhà bạn là Nguyễn Ngọc Sơn để cất giấu rồi đến CAP Trung Văn trình bày toàn bộ nội dung sự việc.

CAP Trung Văn đã thu hồi chiếc xe máy của anh Nguyễn Sỹ Trung tại nhà Nguyễn Ngọc Sơn. Sau đó, anh Trung cũng đã chủ động đến cơ quan công an mang theo số tiền 15 triệu đồng trả nợ cho Trần Văn Bôn.