Cán bộ địa chính “ăn” tiền “ chạy sổ đỏ”

ANTĐ - Lợi dụng chức trách nhiệm vụ của một cán bộ địa chính, Nguyễn Thị Kiều Oanh, SN 1977, trú tại phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa đã chiếm đoạt tiền của nhiều người có nhu cầu làm “sổ đỏ”.

Đối tượng Oanh tại cơ quan công an

Đầu tháng 9-2011, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Thanh Xuân nhận được nhiều đơn thư của nhân dân phường Nhân Chính, tố giác Nguyễn Thị Kiều Oanh, cán bộ địa chính phường có hành vi nhận tiền làm “sổ đỏ” của nhiều người, nhưng không làm được và đến cuối tháng 8-2011 đã tự ý nghỉ việc rồi bỏ trốn. Qua xác minh, được biết Oanh làm cán bộ địa chính phường đã nhiều năm, có chồng và 2 con, nhưng đã li dị. Tại thời điểm cơ quan điều tra nhận được đơn tố cáo, Oanh không có mặt ở nơi cư trú.

Trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra làm rõ đầu tháng 2-2009, bà Trần Thị Lý, ở ngõ 141, phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, đã làm thủ tục xin được cấp “sổ đỏ” cho mảnh đất hơn 100m2 của gia đình tại UBND phường Nhân Chính. Với chức trách nhiệm vụ của mình, Oanh đã trực tiếp hướng dẫn bà Lý làm các thủ tục và nêu ra một số “khó khăn”, sau đó đặt vấn đề với bà Lý muốn được việc, cần phải chi 5 triệu đồng. Vì cần làm “sổ đỏ”, bà Lý đã đưa cho Oanh số tiền trên. Sau khi thụ lý hồ sơ của bà Lý, Oanh thấy mảnh đất này cần cấp 3 “sổ đỏ”, đã tiếp tục yêu cầu bà Lý phải chi 100 triệu đồng thì việc mới xong. Bà Oanh tiếp tục đưa tiền và chờ đợi đến nay vẫn chưa được làm “sổ đỏ”.

Ngoài trường hợp nêu trên, CAQ Thanh Xuân còn phát hiện một trường hợp khác cũng là nạn nhân của đối tượng Oanh. Đầu năm 2008, ông Nguyễn Văn Sức, ở ngõ 72/73/92 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, đã nộp hồ sơ làm “sổ đỏ” cho mảnh đất gia đình đang ở tại UBND phường sở tại. Sau khi nộp hồ sơ, ông Sức được Oanh yêu cầu  đưa 20 triệu đồng để việc cấp “sổ đỏ” được thuận tiện, nhanh chóng. Cũng như bà Lý, ông Sức đã đưa 20 triệu đồng cho Oanh và chờ đợi đến nay vẫn chưa được cấp “sổ đỏ”.

Theo cán bộ CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Thanh Xuân cho biết, hồ sơ xin cấp “sổ đỏ” của những người bị hại đều không có trục trặc gì từ phía các cơ quan chức năng, nhưng Oanh đã lợi dụng chức trách nhiệm vụ là cán bộ địa chính, cố tình dựng lên những khúc mắc trong quá trình làm thủ tục cấp “sổ đỏ” để chiếm đoạt tiền.

Ngày 26-9, Cơ quan CSĐT - CAQ Thanh Xuân đã ra lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Kiều Oanh về hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn, chiếm đoạt tài sản khi Oanh xuất hiện ở khu vực phường Nhân Chính. Ai là bị hại trong các vụ chiếm đoạt tiền  do Oanh gây ra, đề nghị liên hệ với Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT &CV - CAQ Thanh Xuân, gặp đồng chí Lợi (ĐT: 0.912.173.973).