Buôn pháo nổ “trái mùa”

ANTĐ - Đại đội 16, Trung đoàn CSCĐ - CATP Hà Nội đã lập hồ sơ, bàn giao đối tượng Vũ Đình Chăm, SN 1992, trú tại huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên cho Đồn Công an Kim Anh, huyện Sóc Sơn xử lý hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển pháo trái phép. 

Chiến sỹ Đại đội 16 - Trung đoàn CSCĐ kiểm tra đối tượng nghi vấn 

4h30 ngày 19-5, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát hành chính tại khu vực đường 23b kéo dài đến ngã tư Nam Hồng, huyện Đông Anh (Hà Nội), tổ tuần tra Đại đội 16, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động CATP do Đại úy Nguyễn Công Ánh làm tổ trưởng, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy (BKS: 89K9-3571), phía sau chở một bao tải có biểu hiện nghi vấn chở hàng lậu. Khi thấy tổ công tác, đối tượng này tăng ga bỏ chạy về hướng sân bay Nội Bài. 

Tổ công tác đã kiên trì bám đuổi đến Trạm soát vé Thăng Long - Nội Bài (địa phận huyện Sóc Sơn - Hà Nội), thì dừng được chiếc xe trên. Qua kiểm tra hành chính, phát hiện trong bao tải có 1 chiếc túi chứa 20kg pháo nổ gồm 12 hộp pháo và 1 bánh pháo. Đối tượng vận chuyển pháo nổ trái phép khai là Vũ Đình Chăm, quê ở xã Cương Chính, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên. Chăm khai đã mua số pháo nổ trên tại khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc, địa phận tỉnh Cao Bằng với giá 170 nghìn đồng/hộp pháo và 150 nghìn đồng/bánh pháo với mục đích mang về Hưng Yên bán kiếm lời.