Bắt thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm đột nhập lúc nửa đêm về sáng

ANTĐ - Cuối tháng 10 vừa qua, CAQ Đống Đa (Hà Nội) đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ các vụ trộm cắp tài sản. Qua đó lập án truy xét, làm rõ thêm hoạt động của các đường dây tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Bắt thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm đột nhập lúc nửa đêm về sáng ảnh 1Các đối tượng Bình, Hưng và Hùng

Gây án từ Thịnh Quang, sang Đặng Tiến Đông rồi mò tới Hào Nam

Rạng sáng 17-10, tại khu vực trước ngõ 137 phố Hào Nam, quận Đống Đa xuất hiện một nam thanh niên lạ mặt nhìn chăm chú vào một căn nhà gần đó. Hành vi này của đối tượng đã bị lực lượng tuần tra của CAP Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa phát hiện và đưa về trụ sở cơ quan công an để làm rõ.

Qua khai thác, đối tượng nghi vấn khai tên là Ngô Minh Nghĩa, SN 1992, trú tại huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ, hiện thuê trọ tại ngõ 176, phố Trương Định, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), đang chờ “đồng nghiệp” khua khoắng tài sản trong căn nhà số 9. Trước đó, 23h ngày 16-10, Nghĩa điều khiển xe máy chở Tuấn, bạn quen ngoài xã hội đi lang thang để “tăm tia” trộm cắp tài sản. Đến ngõ 137 phố Hào Nam, 2 đối tượng phát hiện cửa ra vào tầng 2, nhà số 9 mở, đã bàn nhau trèo vào trong nhà trộm cắp tài sản. Tuấn trèo vào nhà lục lọi, còn Nghĩa ở bên ngoài cảnh giới. Khi Nghĩa bị CAP Ô Chợ Dừa kiểm tra, Tuấn đã cao chạy xa bay cùng 1 điện thoại iPhone, 1 điện thoại Nokia của gia chủ.

Mở rộng vụ án, Nghĩa khai từ tháng 5-2014 đến khi bị bắt, đã cùng Tuấn gây liên tiếp 10 vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn tương tự trên địa Hà Nội. 1h ngày 1-10, hai tên trộm đến ngõ Thịnh Quang, quận Đống Đa, đột nhập 1 nhà dân qua cửa sổ tầng 2 không đóng và lấy trộm 6,8 triệu đồng cùng 2 chiếc điện thoại di động. 23h một đêm cuối tháng 9-2014, hai tên này đã đột nhập tầng 2 một ngôi nhà ở phố Đặng Tiến Đông (Đống Đa) lấy trộm 1 máy tính xách tay. 3h sáng một ngày cuối tháng 8-2014, Tuấn và Nghĩa gây ra vụ trộm tài sản tại căn nhà ở ngõ 295 Mai Dịch, quận Cầu Giấy…

Thay hình đổi dạng xe tang vật

Cũng qua công tác tuần tra mật phục chống tội phạm, CAP Phương Mai phối hợp với lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng đang trộm cắp xe máy tại trước ngõ 91, phố Lương Đình Của. Kẻ gian được làm rõ là Ngô Thanh Bình, SN 1985, trú tại xã Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Bình khai 7h ngày 23-10, khi đang lang thang ở phố Lương Đình Của để rình rập, trộm cắp xe máy, phát hiện chiếc xe Honda Wave RS màu đen dựng trước cửa số nhà 4, ngõ 91 phố Lương Đình Của không có người trông giữ, chìa khóa cắm ở ổ khóa yên, đã lẻn đến gần mở khóa điện chạy được khoảng 10m thì lọt vào ổ phục kích của lực lượng công an.

Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa đã lập án đấu tranh, làm rõ từ tháng 9-2014 đến nay, Bình đã gây ra 5 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thành phố. Từ các vụ trộm này, cơ quan công an đã bóc gỡ 2 đường dây chuyên tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, bắt giữ các đối tượng cầm đầu là Ngô Văn Hùng, SN 1987, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân và Ngô Văn Hưng, SN 1981, trú tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội). 

Sau khi mua xe do Bình trộm cắp, các đối tượng tiêu thụ tiếp tục tân trang, làm thay đổi hình dáng, màu sắc nguyên bản của xe tang vật để bán cho những người có nhu cầu ở các tỉnh, thành phố khác.