Bắt nam thanh niên sát hại con riêng của người tình

ANTĐ - Thấy con trai của người tình quấy khóc, gã trai 27 tuổi đã sát hại cháu bé rồi phi tang thi thể nạn nhân.

Cơ quan CSĐT – CATP Hải Dương, tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ nghi phạm Lê Đại Nghĩa (27 tuổi, ở Đức Hợp, Hưng Yên) để điều tra về hành vi sát hại một bé trai 3 tuổi.

Trước đó, vào sáng 7-1, chị Nguyễn Thị L (25 tuổi, ở Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên) đang thuê trọ ở phố Phạm Hồng Thái, phường Quang Trung, TP Hải Dương, đến CATP Hải Dương trình báo việc nghi ngờ Lê Đại Nghĩa đã giết con riêng của mình là cháu N.T.N (sinh năm 2012). Theo thông tin ban đầu, Nghĩa là người tình của chị L. Sau khi sự việc xảy ra, Nghĩa đang cố thủ trong phòng trọ.

Khi lực lượng cảnh sát đến hiện trường, Nghĩa đang cố thủ trong phòng trọ

Ngay lập tức, CATP Hải Dương và các lực lượng nghiệp vụ công an tỉnh có mặt tại hiện trường. Lúc này, Nghĩa đã khóa cửa, cố thủ và cầm dao đe dọa không cho lực lượng chức năng tiếp cận. Sau 3 giờ vận động, cảnh sát đã kêu gọi Nghĩa ra đầu hàng, giao nộp hung khí.

Tại cơ quan công an, nghi phạm khai nhận: Khoảng 7h sáng 6-1, Nghĩa ở cùng phòng trọ với cháu H. Thấy bé trai 3 tuổi khóc, Nghĩa đã sát hại cháu bé...

Cơ quan chức năng sử dụng thuyền để tìm thi thể cháu bé

Đối tượng khai nhận, sau đó dùng bao tải và túi nilon để đựng thi thể cháu bé, nhét gầm giường. Trưa hôm đó, Nghĩa ném thi thể cháu bé xuống rìa sông Hồng (đoạn giáp ranh TP Hải Dương và huyện Tứ Kỳ). 

Được biết, Lê Đại Nghĩa làm việc tại một cơ sở kinh doanh gas ở TP Hải Dương. Còn chị L làm nghề rán quẩy, đã ly thân với chồng. Vụ việc đang được Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục điều tra làm rõ.