10.000 đồng một mác nhãn hiệu Kangaroo… giả

ANTĐ - Ngày 30-10, CQĐT CATP Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Trần Văn Phương (SN 1989) có HKTT tại thôn 1 Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì và Đỗ Mạnh Trương (SN 1957), chủ cơ sở chạm khắc thủ công ở đường Trương Định, quận Hoàng Mai, để điều tra về hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Như Báo ANTĐ thông tin, ngày 27-10, Đội Kinh tế thương mại - Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội bất ngờ kiểm tra cơ sở kinh doanh máy lọc nước tại địa chỉ 137 phố Định Công, quận Hoàng Mai. Đây là cửa hàng kinh doanh máy lọc nước do Trần Văn Phương làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện cơ sở này bày bán hàng trăm máy lọc nước hiệu Kangaroo và nhiều dụng cụ, thiết bị khác nghi là hàng giả. 

Qua đấu tranh, Trần Văn Phương khai nhận đã thuê Đỗ Mạnh Trương khắc, làm giả chữ Kangaroo để “đính” vào mỗi sản phẩm giả mạo. Mỗi sản phẩm Trương được Phương trả công 10.000 đồng. Vụ án đang được CQĐT điều tra mở rộng. Để người tiêu dùng tránh không mua phải hàng giả, hãng cung cấp máy lọc nước Kangaroo khuyến cáo, biện pháp hữu hiệu nhất là khi mua sản phẩm, người tiêu dùng hãy cào tem trên thân máy, nhắn tin về tổng đài 1127 để xác minh nguồn gốc hàng hóa. Khi nhận được tin nhắn hồi âm xác thực, người tiêu dùng mới nên thanh toán chi phí mua máy.