Quảng Ngãi: Hàng trăm học sinh bỏ học để kết hôn sớm

ANTĐ - Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi vừa cho biết, trong 3 năm (2011-2013), 6 huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi đã có 500 học sinh THCS lập gia đình.

Ở 3 huyện miền núi: Trà Bồng, Minh Long và Sơn Tây, số người kết hôn dưới tuổi quy định của pháp luật chiếm tỷ lệ cao. Độ tuổi kết hôn sớm, khoảng từ 12 - 17. Trong số nữ sinh lập gia đình hầu hết đều mang thai ngoài ý muốn.

Trong năm 2014, riêng tại huyện Trà Bồng, qua khảo sát 2.400 trẻ vị thành niên thì phát hiện có 40 trường hợp tảo hôn. Nguyên nhân của tình trạng này là do tập tục hứa hôn ở địa phương. Trai gái trong làng lớn lên, hai bên gia đình đồng ý  tổ chức cho cưới mặc dù chưa đến tuổi kết hôn theo Luật Hôn nhân gia đình. Hiểu biết về sức khỏe sinh sản vị thành niên ở địa phương cũng rất hạn chế và hủ tục vẫn còn tồn tại.