Vô cớ bị người không quen cắt cổ

ANTĐ - Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM đang điều tra, xử lý vụ Phan Thanh Phú (SN 1973, trú quận Bình Thạnh) dùng dao tấn công, toan cắt cổ ông Nguyễn Văn Thạnh (SN 1960, trú quận Bình Thạnh) vào rạng sáng 21-11 tại quán ăn S.Y ở đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 28, quận Bình Thạnh.

Vô cớ bị người không quen cắt cổ ảnh 1Nạn nhân Nguyễn Văn Thạnh đến giờ không hiểu vì sao Phan Thanh Phú
dùng dao toan cắt cổ mình

Theo đó, khoảng 3h sáng 21-11, ông Thạnh (là bảo vệ ca đêm của quán ăn S.Y) đang nằm ngủ trên võng tại bãi xe của quán ăn nói trên bất ngờ bừng tỉnh và phát hiện 1 người thanh niên lạ đang cứa cổ mình bằng dao phay. Ông Thạnh chống trả, dùng tay gạt tay cầm dao của đối tượng ra, tuy nhiên người này tiếp tục cầm dao chém tới tấp vào đầu ông.

Các nhân viên của quán ăn S.Y nghe tiếng động đã thức giấc, tri hô làm thanh niên này bỏ chạy. Ông Thạnh được đồng nghiệp đưa đi cấp cứu với thương tích là vết cắt dài ở cổ, một số vết chém trên đầu nhưng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an quận Bình Thạnh đã vào cuộc điều tra và đến sáng 22-11 thì bắt giữ được đối tượng Phú. Bước đầu, tại cơ quan công an Phú thừa nhận đã tấn công ông Thạnh. Tuy nhiên ông Thạnh xác nhận hoàn toàn không có mâu thuẫn cá nhân với Phú. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra.