Đối diện với mức án tử hình

ANTĐ - Sáng nay 7-11, TAND TP. Hà Nội mở phiên tòa xét xử Trần Ích Nhật (SN 1978, trú tại tổ 10 Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) về tội “mua bán trái phép chất ma túy” và Phan Ngọc Báu (SN 1974, trú tại ngõ 46 Phạm Ngọc Thạch, phường Phương Liên, quận Đống Đa) về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.
 Bị cáo Nhật và Báu tại phiên tòa sáng nay
 Bị cáo Nhật và Báu tại phiên tòa sáng nay

Tuy nhiên, do một số người liên quan đến vụ án vắng mặt nên sau khi tạm nghỉ hội ý, HĐXX đã quyết định tuyên hoãn phiên xử và lùi ngày xử sang tuần sau.

Theo cáo buộc của cơ quan công tố, 19h ngày 18-1-2011, trong khi Nhật đang bán trái phép 0,184 gram hêrôin cho Phan Ngọc Báu tại P301 nhà Nghỉ Tùng Đạt (ngõ 16 phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra vụ án, Nhật khai nhận: Từ tháng 10-2010, Nhật có hành vi nhiều lần mua, bán trái phép tổng trọng lượng 168,75 gram hêrôin cho nhiều đối tượng nghiện ma túy. Tại cơ quan điều tra, Báu cũng thừa nhận có hành vi tàng trữ 0,184 gram hêrôin mua của Nhật nhưng chưa kịp sử dụng thì bị bắt quả tang cùng tang vật.

Hành vi trên của Trần Ích Nhật bị Viện KSND TP Hà Nội truy tố phạm vào tội “mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 194 – BLHS và có khung hình phạt cao nhất là tử hình. Còn Báu cũng bị truy tố theo khoản 1, Điều 194 – BLHS có khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.