TP.HCM

Bị dọa đánh, thiếu niên lận lưng hai con dao đâm chết một người

ANTĐ - Nghe có người thách thức đánh mình, Trung  đã lận lưng theo hai con dao quyết  ăn thua đủ và cuối cùng thiếu niên này ra tay đâm chết người.

Hôm nay (6/12), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thành Trung (SN 1997, ngụ huyện Cần Giờ, TP.HCM)  về các  tội: “giết người” và “cố ý gây thương tích”. 

 Bị cáo Nguyễn Thành Trung trong giờ tòa nghị án

Vụ trọng án trên xảy ra vào tháng 8/2013, tại huyện Cần Giờ, TP.HCM, hung thủ giết người là một thiếu niên chỉ mới hơn 16 tuổi.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP.HCM truy tố, sáng 30/8/2013, Nguyễn Thành Trung nghe nhóm thanh niên lạ nói Lê Trung Dũng thách thức đánh nhau với Trung. 

Đến khoảng 19h30 cùng ngày, Trung đem  một con dao nhọn và một con dao phay giấu trong người đi đến khu vực chợ Bình Khánh (thuộc xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP.HCM)  thì nhìn thấy Dũng đang nhậu cùng nhóm bạn tại đây. Lúc này, Trung tiến đến hỏi Dũng nguyên do dọa đánh mình và còn thách thức Dũng ra đánh tay đôi nhưng được mọi người can ngăn nên Trung bỏ về nhà. Nhưng Trung bực tức vì chưa đánh được Dũng, sau đó Trung mang dao trở lại khu vực chợ Bình Khánh tiếp tục đòi đánh nhau với Dũng.

Khi Dũng bước ra, Trung cầm dao phay xông tới chém một nhát trúng vào tay Dũng gây thương tích nhẹ. Thấy vậy, Nguyễn Tân Ninh (SN 1996, bạn nhậu chung với Dũng) đến chỗ Trung hỏi lý do đánh Dũng thì Trung đòi chém Ninh. Nghe Ninh thách thức, Trung lấy dao nhọn lao tới đâm liên tục 2 nhát vào người Ninh khiến nạn nhân tử vong trước lúc nhập viện. Ngay sau khi gây án, Trung đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Qua truy xét, đến ngày 31/8/2014, công an huyện Cần Giờ bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Trung.

Tại phiên tòa, bị cáo này thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trung tổng mức  hình phạt chung 17 năm tù về các tội danh trên.  Đây là mức án nghiêm khắc đối với người phạm tội chưa đủ 18 tuổi. Ngoài bị phạt tù, tòa còn buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ chi phí tổn thất cho phía bị hại 130 triệu đồng.