TP.Hồ Chí Minh

Xử lý đối tượng gọi hàng chục cuộc điện thoại báo cháy giả

ANTĐ - Cảnh sát PCCC TP.Hồ Chí Minh cho biết, đang lập hồ sơ xử lý hành chính đối với Nguyễn Phạm Bảo H (SN 1985, ngụ đường Lê Quốc Hưng, phường 12, quận 4, TP.HCM) vì đã gọi hàng chục cuộc điện thoại vào tổng đài 114 để báo cháy giả

Kết quả điều tra, xác minh sơ bộ của Cảnh sát PCCC TP.Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm 2015 đến nay, H sử dụng sim số khuyến mãi 012330.. và một số điện thoại khác liên tục gọi đến tổng đài 114 (tổng đài của Cảnh sát cứu hỏa) để trình báo tin cháy. Các cuôc gọi trình báo này H đều thực hiện lúc nửa đêm hoặc rạng sáng.

Theo quy định, khi tiếp nhận các thông tin này, Cảnh sát PCCC TP.Hồ Chí Minh đã điều động các phòng trực thuộc huy động xe chuyên dụng và lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường. Tuy nhiên đối với các tin báo cháy do H gọi, khi cảnh sát PCCC đến điểm mà H trình báo thì hoàn toàn không có vụ cháy nào.

Thực tế các cuộc gọi do H báo cháy đã gây thiệt hại cho Nhà nước khi xuất xe, điều lực lượng đến địa điểm và đồng thời các tin báo cháy giả này còn gây mất tình hình an ninh trật tự. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, mới đây cảnh sát PCCC TP.Hồ Chí Minh phối hợp cùng công an phường 6, quận 4 xác định được H và mời người này về làm việc.

Bước đầu H thừa nhận đã dùng đầu số 012330... và một số số điện thoại khác để gọi điện đến tổng đài 114 trình báo tin cháy giả. Tuy nhiên cán bộ làm việc với H nhận thấy người thanh niên này có biểu hiện tâm lý không được bình thường.

Gia đình của H cung cấp thêm cho công an, từ nhỏ H bị một tai nạn từ đó đầu óc không bình thường. Gia đình từng đưa H vào bệnh viện Tâm thần TP.Hồ Chí Minhđiều trị.

Mẹ ruột của H cho biết, năm 8 tuổi, H đã chứng kiến vụ cháy gần nhà nên kể từ đó người thanh niên này bị ám ảnh. Mỗi khi “lên cơn” H dùng điện thoại gọi đến tổng đài 114 để trình báo cháy giả. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, đầu số 012330... H đã sử dụng để gọi khoảng 20 lần đến số tổng đài 114 trình báo tin cháy giả.