Vụ nổ trước quán cà phê ở Bình Dương: Do bị gài mìn

ANTĐ - Bước đầu công an xác định vụ nổ tại trước quán cà phê là do có kẻ gài mìn nhằm sát hại bà chủ quán, giải quyết mâu thuẫn cá nhân.

Liên quan đến vụ “nổ trước quán cà phê ở Bình Dương, một phụ nữ nguy kịch” xảy ra tại trước căn nhà cũng là quán cà phê ở Quốc lộ 1A, đoạn đi qua phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, vào sáng 28/4 như ANTĐ online đã thông tin, diễn biến mới nhất là công an tỉnh Bình Dương xác định, đây là vụ gài mìn có chủ đích nhằm giết người. Hiện công an đang truy xét hung thủ gây án.

Hiện trường vụ nổ trước quán cà phê Như Hương làm chủ quán bị thương nặng và 3 người khác bị thương nhẹ

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 6h20 sáng 28/4 bà Đỗ Thị T (SN 1978, ngụ tỉnh Bình Định, tạm trú tỉnh Bình Dương) mở cửa nhà cũng là quán cà phê Như Hương, ở Quốc lộ 1A như nói trên. Bất ngờ ngay vị trí trước nhà, ở vị trí cửa cuốn bằng sắt phát ra tiếng nổ lớn.

Nhiều người dân buôn bán, sinh sống gần đó nghe tiếng nổ chạy đến thì thấy bà T nằm bất động trong vũng máu; đồng thời có 3 người dân đi xe gắn máy qua trước quán tại thời điểm xảy ra vụ nổ, cũng bị vạ lây, bị thương tích nhẹ. Người dân đưa bà T đến bênh viện đa khoa khu vực Thủ Đức cấp cứu, nhưng vì thương tích nặng nên bà này được chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM trong sáng cùng ngày.

Khi phong tỏa khám nghiệm hiện trường, công an đã giám định, làm rõ vật liệu gây nổ là mìn tự tạo. Công an xác định, vì mâu thuẫn, có kẻ gài mìn trước quán cà phê nói trên nhằm sát hại bà T.
Hiện công an đang truy xét hung thủ gây án.