Vĩnh Phúc: Thảm án gia đình, 2 người chết, 1 người trọng thương

ANTĐ - CQĐT đã xác định được nghi can gây án, và đối tượng này đã được đưa đến bệnh viện tâm thần để giám định.

Gia đình người thân tổ chức tang lễ cho ông Hợp và anh Lý

Khoảng 5h ngày 29-4, CQĐT công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo tại  xã Đông Ích, huyện Lập Thạch xảy ra án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Đặng Văn Hợp (61 tuổi), đã tử vong; vợ và con ông Hợp, bà Phạm Thị Phần (60 tuổi), anh Đặng Văn Lý (31 tuổi) bị thương nặng. Cả 3 nạn nhân đều bị tấn công với thương tích hết sức nguy hiểm, mất nhiều máu và bị tác động vào chỗ hiểm.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ chiếc búa loại 5 kg dính máu; cùng chiếc áo đẫm máu của được xác định của Đặng Duy Điền, 28 tuổi, con trai út ông bà Hợp, Phần. Tuy nhiên, người con út này không có mặt tại nhà. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu, trưa cùng ngày anh Lý đã tử vong.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định và bắt giữ nghi can Đặng Duy Điền. Đối tượng này lập tức được đưa vào bệnh viện tâm thần để giám định.

Thông tin cho biết, ông bà Hợp, Phần có 4 người con. Hai người con gái đã lấy chồng, còn 2 người con trai là Lý và Điền bị tâm thần từ nhiều năm nay. Trong đó, Điền bị bệnh nặng hơn và mới được đưa đi điều trị tâm thần trở về hồi cuối năm 2014.

Mỗi khi lên cơn tâm thần, Điền thường đập phá mọi đồ đạc, thậm chí hành hung các thành viên trong gia đình. Ý thức được sự nguy hiểm từ đứa con út, ông bà Hợp đã phải giấu những đồ vật sắc nhọn.

Tuy nhiên, đêm 28, rạng sáng 29-4, không hiểu Điền kiếm được ở đâu chiếc búa, và đã dùng nó sát hại người thân. Hiện trường vụ án thể hiển, nạn nhân Lý bị tấn công ngay chỗ nằm ngủ. Còn ông bà Hợp, Phần, dù đã chạy ra được cổng nhà nhưng vẫn bị trúng những nhát búa oan nghiệt.