TP.HCM

Triệt xóa "tổ hợp" cờ bạc vùng ven

ANTĐ - Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cho biết, vừa bàn giao 24 đối tượng cùng tang vật liên quan đến 1 "tổ hợp" cờ bạc mà cơ quan này vừa triệt phá cho công an huyện Củ Chi, TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó 17h45 chiều 20/3 trinh sát đội 5, phòng cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an huyện Củ Chi đột kích vào 1 sòng bạc được tổ chức tại căn nhà số 25/4/1 đường 106, ấp 10, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi. Tại đây công an bắt giữ 24 đối tượng đang sát phạt bài cào, tức bài 3 lá tính điểm và thu giữ tang vật là tiền mặt, nhiều điện thoại và 2 bộ bài tây.

Các con bạc bị bắt giữ

Được biết đối tượng Nguyễn Văn Hào (SN 1971, ngụ nhà trên) tổ chức song bạc trên từ tết Ất Mùi đến nay để thu xâu. Hàng ngày, sòng bạc hoạt động từ 15h chiều đến tận sáng hôm sau, quy tụ khoảng 20 – 30 con bạc đến sát phạt, đa phần là phụ nữ, với mức tiền cược mỗi ván trung bình 3 triệu đồng.

Cứ sau 4 hoặc 8 ván thì Hào lấy xâu từ nhà cái 50 ngàn đồng, tùy theo mức độ ăn – thua của nhà cái.

Đáng nói tại thời điểm bị đột kích, tại ngôi nhà trên có đặt 2 máy bắn cá, trong đó có 1 máy đang hoạt động có 4 người đang chơi. Hào khai, 2 máy này do Hào mua về đặt tại nhà để… kiếm thêm.

Hào thuê Lê Văn Hiếu (SN 1982, ngụ huyện Củ Chi) với mức 5 triệu đồng/tháng và Võ Thị Mai Loan (Sn 1993, ngụ huyện Củ Chi) với tiền công 100 ngàn đồng/ngày để làm nhiệm vụ quản lý 2 máy này. Theo đó các con bạc đến chơi thì đưa tiền trực tiếp cho Hiếu hoặc Loan. Cứ 100 ngàn đồng được quy đổi thành 1.000 điểm để chơi.

Khách thắng hoặc chơi chưa hết điểm thì gặp Hiếu để quy đổi lấy tiền thật. Tuy nhiên đa phần đều thất bại với trò máy bắn cá này.