Thiếu nữ tử vong dưới giếng làng

ANTĐ - Khoảng 6h30 ngày 29-6,  người dân tập thể dục ở sân đình làng Giáp Nhất, phường Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội), phát hiện dưới giếng làng thi thể 1 cô gái, đang ở giai đoạn phân hủy.

 Ngay sau đó, CAQ Thanh Xuân phối hợp cùng đơn vị chức năng đã tiến hành trục vớt thi thể nạn nhân lên bờ và tổ chức khám nghiệm tử thi. Nạn nhân mặc quần soóc, đi giày thể thao, tai vẫn đeo dây  máy nghe nhạc.

Chiếc điện thoại di động của cô gái sau đó cũng được tìm thấy dưới giếng làng. Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng không tìm thấy dấu vết thương tích; và ước định thời gian nạn nhân tử vong khoảng trước đó hơn 1 ngày. Tiến hành rà soát, cơ quan công an làm rõ danh tính nạn nhân là Đoàn Thị Hà (20 tuổi), quê quán Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Chị Hà đang làm nhân viên quán bia ở phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Thông tin ban đầu cho biết, chị Hà rời quán bia từ chiều 27-6 cùng một người bạn trai. CAQ Thanh Xuân đang điều tra làm rõ.