Thi nâng cao chất lượng CSKV

(ANTĐ) - 8h sáng 4-8, 13 thí sinh là những cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát khu vực (CSKV) của Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đã bước vào cuộc thi kiểm tra chất lượng CSKV - 2009.

Công an các quận Thanh Xuân - Đống Đa

Thi nâng cao chất lượng CSKV

(ANTĐ) - 8h sáng 4-8, 13 thí sinh là những cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát khu vực (CSKV) của Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân đã bước vào cuộc thi kiểm tra chất lượng CSKV - 2009.

Thượng tá Vũ Công Long - Trưởng Công an quận Đống Đa khai mạc cuộc thi

Thượng tá Vũ Công Long - Trưởng Công an quận Đống Đa khai mạc cuộc thi

Đại tá Lê Mạnh Tuấn - Trưởng Công an quận Thanh Xuân khai mạc cuộc thi kiểm tra chất lượng CSKV của Công an phường Nhân Chính và nhấn mạnh: “CSKV là những người luôn gần gũi với nhân dân, do vậy phải có sự hiểu biết kỹ về pháp luật, những kiến thức xã hội để phục vụ nhân dân một cách tốt nhất. Cuộc thi kiểm tra chất lượng CSKV nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và những phẩm chất đạo đức, chính trị cho lực lượng CSKV. Thông qua đó tìm ra những tồn tại để khắc phục, giúp họ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính trong tình hình mới”.

Bên lề cuộc thi, Trung tá Trần Trọng Khang - Trưởng Công an phường Nhân Chính cho biết: Phường Nhân Chính là địa bàn có số lượng người ngoại tỉnh và người nước ngoài đến thuê ở trọ thuộc vào loại nhiều nhất quận Thanh Xuân với hàng nghìn nhân khẩu. Thực tế này đòi hỏi người cán bộ CSKV phải tinh thông nghiệp vụ, nắm bắt được di biến động về nhân hộ khẩu và các tình huống nghiệp vụ khác nảy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Đây là lý do để Công an quận Thanh Xuân chọn Công an phường Nhân Chính làm điểm trong công tác thi kiểm tra chất lượng CSKV - 2009. Trong các phần thi được Ban giám khảo đưa ra như kiểm tra công tác nắm tình hình địa bàn, kinh doanh ngành nghề có điều kiện, quản lý nhân hộ khẩu, xây dựng phong trào quần chúng và xây dựng lực lượng, đều đã lồng ghép những yếu tố đặc thù của địa bàn phường, nhằm tạo cho các thí sinh có thêm điều kiện và kinh nghiệm để học hỏi, cọ sát thực tế và áp dụng vào công việc hàng ngày ở cơ sở.

Cũng trong sáng 4-8, Công an phường Trung Liệt là đơn vị được Công an quận Đống Đa tổ chức làm điểm về công tác thi kiểm tra chất lượng CSKV - 2009. Địa bàn phường Trung Liệt quản lý đang có tốc độ đô thị hóa mạnh, là nơi có khu vực bãi rác Thành Công, một điểm nhức nhối về hoạt động của các đối tượng tệ nạn xã hội. Thời gian vừa qua, Công an phường Trung Liệt đã nỗ lực , phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Công an quận Đống Đa và Công an TP Hà Nội đảm bảo ANTT trên địa bàn, đặc biệt là khu vực bãi rác Thành Công. Ngay sau khi Thượng tá Vũ Công Long - Trưởng Công an quận Đống Đa khai mạc, 12 cán bộ CSKV của Công an phường Trung Liệt đã bước vào cuộc thi một cách sôi nổi, hào hứng, tự tin và nghiêm túc với 6 nội dung được kiểm tra là công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý các loại đối tượng, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý đặc doanh, xây dựng lực lượng và xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ.

Hồng Tuấn