Thấy sơ hở là trộm cắp

(ANTĐ) - Hôm qua 5-7, cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm cho biết đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để xử lý đối tượng Trần Xuân Thắng, SN 1988, HKTT tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, hiện đang tạm trú tại xóm 3, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm - sinh viên một trường cao đẳng đóng trên địa bàn TP Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Thấy sơ hở là trộm cắp

(ANTĐ) - Hôm qua 5-7, cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm cho biết đang hoàn tất thủ tục hồ sơ để xử lý đối tượng Trần Xuân Thắng, SN 1988, HKTT tại xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, hiện đang tạm trú tại xóm 3, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm - sinh viên một trường cao đẳng đóng trên địa bàn TP Hà Nội về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, do mâu thuẫn với người bạn ở cùng phòng trọ, sáng 3-7, Trần Xuân Thắng đi bộ đến xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm để tìm phòng thuê trọ. Đang lang thang tại dãy nhà cho thuê trọ của ông Nguyễn Văn A, Trần Xuân Thắng phát hiện một phòng trọ cửa đang khép hờ, bên trong có chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Compac để ở cạnh giường.

Quan sát trong phòng không có ai, Trần Xuân Thắng lẻn vào trộm cắp. Đang giặt đồ trong nhà tắm, nghe tiếng động lạ ở phòng ngoài, chị Bàn Thị Thảo, SN 1985, HKTT tại Chiêm Hóa, Tuyên Quang, sinh viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội chạy ra phát hiện chiếc máy tính xách tay của mình trị giá gần 10 triệu đồng để cạnh giường đã biến mất. Chị Bàn Thị Thảo hốt hoảng chạy ra cổng phát hiện Trần Xuân Thắng đang ôm chiếc máy tính của mình đi ra ngõ nên đã hô hoán.

Cùng lúc đó, tổ công tác Đồn Công an số I, huyện Từ Liêm và Công an xã Mễ Trì đang làm nhiệm vụ ở gần đó đã phối hợp cùng người dân bắt giữ Trần Xuân Thắng. Tại cơ quan công an, Trần Xuân Thắng khai nhận, trong lúc tìm phòng cho thuê thấy chiếc máy tính “vô chủ” để cạnh giường nên Thắng nảy sinh ý định trộm cắp.

Yến Nhi