Một “lái buôn” chợ Long Biên bỏ trốn cùng hàng tỷ đồng của bạn hàng

ANTĐ - Nguyễn Ngọc Ánh, 51 tuổi, trú tại tổ 34 phường Phúc Xá, quận Ba Đình, Hà Nội, bỏ trốn, và đã bị các điều tra viên, trinh sát thuộc Văn phòng cơ quan CSĐT CATP Hà Nội bắt theo quyết định truy nã.

Nguyễn Ngọc Ánh

Chỉ huy Văn phòng Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội ngày 4-4 xác nhận, đơn vị đã bắt Nguyễn Ngọc Ánh, theo quyết định truy nã về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Ánh là một trong những đầu mối nhập hàng lớn ở chợ Long Biên. Từ năm 2011 đến 2012, Ánh đã vay của nhiều cá nhân số tiền gần 4,7 tỉ đồng và khoảng 30.000 USD, rồi bỏ trốn.

Sau thời gian kiên trì xác minh, tổ công tác Văn phòng cơ quan CSĐT CATP Hà Nội (đơn vị thụ lý vụ án) đã xác định và bắt được Nguyễn Ngọc Ánh đang lẩn trốn tại  huyện Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Vụ án đang được CQĐT khai thác mở rộng.