Mẫu mực về thái độ và ý thức phục vụ nhân dân

(ANTĐ) - Sáng 9-7, CATP Hà Nội đã sơ kết, đánh giá 1 năm thực hiện việc chỉ đạo các địa bàn trọng điểm và triển khai Kế hoạch thi - kiểm tra chất lượng chỉ huy CAP, thị trấn, đồn, trạm.

Mẫu mực về thái độ và ý thức phục vụ nhân dân

(ANTĐ) - Sáng 9-7, CATP Hà Nội đã sơ kết, đánh giá 1 năm thực hiện việc chỉ đạo các địa bàn trọng điểm và triển khai Kế hoạch thi - kiểm tra chất lượng chỉ huy CAP, thị trấn, đồn, trạm.

Lực lượng công an cùng dân phòng giúp dân chạy lụt. Ảnh: Ngọc Quý
Lực lượng công an cùng dân phòng giúp dân chạy lụt. Ảnh: Ngọc Quý

Chủ trì Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh - Giám đốc CATP khẳng định: “Xây dựng lực lượng Công an cơ sở vững mạnh, giải quyết tốt các địa bàn trọng điểm chính là nền tảng cho một Thủ đô an ninh và an toàn”.

Cùng với việc tăng cường cán bộ chỉ huy các phòng nghiệp vụ, Công an Hà Nội đã tập trung điều động, bổ sung biên chế cũng như tích cực đầu tư về cơ sở vật chất, trang bị thêm phương tiện làm việc cho các đơn vị trọng điểm.

Theo Đại tá Trần Long Xuyên - Phó Giám đốc CATP, mặc dù vẫn còn một số khó khăn và tồn tại sau 1 năm thực hiện; song việc xác định các đơn vị Công an phường, thị trấn, đội, trạm trọng điểm và phân công chỉ huy các phòng nghiệp vụ phụ trách đã gắn trách nhiệm của Chỉ huy các phòng nghiệp vụ với cơ sở. Đáng chú ý, các đơn vị đã quan tâm cải tiến lề lối làm việc, đề cao kỷ luật và chấp hành pháp luật, đổi mới phong cách làm việc, tác phong đúng mực trong giao tiếp, ứng xử với nhân dân, nâng cao hiệu quả trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Tiếp tục xây dựng lực lượng “Công an cơ sở vững về chuyên môn, nghiệp vụ; mẫu mực về thái độ, tác phong và ý thức phục vụ nhân dân” vừa là chủ trương, vừa là mục tiêu, yêu cầu của Công an Hà Nội được Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh quán triệt các đơn vị tập trung thực hiện đến năm 2010. Theo Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh, các đơn vị Công an phường, thị trấn, đội, trạm là nơi triển khai toàn diện các mặt công tác ANTT ở cơ sở.

Mọi vụ, việc xảy ra đều ở cơ sở; việc xử lý các vụ án, giải quyết các “điểm nóng” cũng bắt đầu từ cơ sở; công tác quản lý nhân hộ khẩu, quản lý đối tượng cũng đều do cơ sở và Công an cơ sở là lượng tiếp xúc thường xuyên, trực tiếp với người dân, cho nên thái độ, tác phong, ý thức phục vụ nhân dân của Công an cơ sở sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng người chiến sĩ Công an Thủ đô. “Nếu Công an các phường, thị trấn, đội, trạm vững về chuyên môn nghiệp vụ; mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ chắc chắn sẽ tạo được thế trận vững chắc ở cơ sở, đảm bảo cho một Thủ đô an ninh và an toàn” – Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh khẳng định.

Với tinh thần trên, đồng chí Giám đốc yêu cầu các đơn vị Công an cơ sở cần tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình ANCT và TTATXH; triển khai hiệu quả các chuyên đề công tác của CATP, nhất là các chuyên đề đấu tranh chống tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và tệ nạn xã hội. “Phải làm giảm phạm pháp hình sự, giảm trọng án bằng việc làm tốt các mặt công tác phòng ngừa, công tác nghiệp vụ cơ bản và xây dựng được lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng, lực lượng tự quản ở cơ sở” – Thiếu tướng Nguyễn Đức Nhanh chỉ rõ.

 Đặc biệt lưu ý các đơn vị bằng mọi biện pháp phải triệt tiêu các điều kiện hoạt động của tội phạm và tệ nạn xã hội, Giám đốc CATP yêu cầu các đơn vị Công an cơ sở phải quản lý tốt 10 ngành nghề kinh doanh có điều kiện dễ bị lợi dụng hoạt động tội phạm và tệ nạn xã hội cũng như giải quyết tốt ANTT sau 24 giờ đêm theo Thông báo 22 và Kế hoạch 54. “Nếu địa bàn nào còn để hàng quán kinh doanh quá giờ quy định thì Trưởng Công an phường nơi đó phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc CATP” – đồng chí Nguyễn Đức Nhanh nhấn mạnh!

Minh Châu