Khởi tố giám đốc công ty để xảy ra vụ nổ rung chuyển ở TP.HCM

ANTĐ - Giám đốc công ty Đặng Huỳnh đã bị khởi tố hình sự vì vụ nổ rung chuyển khu vực, xảy ra cách đây hơn 40 ngày, gây hậu quả nghiêm trọng.

Liên quan đến vụ nổ rung chuyển xảy ra ở quận 12, TP.HCM vào chiều 17/10 như ANTĐ online đã thông tin, diễn biến mới nhất là Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can nhưng cho tại ngoại đối với ông Huỳnh Văn Hải (SN 1970, ngụ quận 12) – là giám đốc công ty TNHH SX – TM – DV Đặng Huỳnh (gọi tắt là công ty Đặng Huỳnh, trụ sở tại quận 12). Theo đó ông Hải bị điều tra, xử lý về hành vi “vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở những nơi đông người”.

Chi nhánh công ty Đặng Huỳnh - hiện trường nơi xảy ra vụ nổ rung chuyển

Như ANTĐ online đã thông tin, chiều 17/10 tại chi nhánh công ty Đặng Huỳnh ở số 66/2 đường Lê Thị Riêng, khu phố 2, phường Thới An, quận 12 xảy ra vụ nổ rung chuyển khu vực. Hậu quả vụ nổ đã làm cho 3 người tử vong, trong đó có những người không nguyên vẹn thi thể, 5 người bị thương và gần 150 căn nhà xung quanh bị hư hại với mức độ khác nhau, có nhiều tài sản bên trong.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, công an có thu giữ nhiều mẫu hoá chất tại chi nhánh công ty Đặng Huỳnh dùng để sản xuất phân bón. Tại vị trí nổ, công an ghi nhận có 1 hố, đường kính khoảng 4,9m, sâu 1,2m, cạnh đó có 1 bếp ga mini và 2 bình ga bị nổ biến dạng.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn xử lý hiện trường

Qua điều tra, công an có cơ sở khẳng định, tại thời điểm chiều 17/10 các nữ công nhân tại chi nhánh công ty Đặng Huỳnh dùng bếp ga mini tạo màng co cho các bình phân bón vi sinh. Do bất cẩn các công nhân để xảy ra sự cố nổ bếp ga mini, sau đó lửa bén sáng các hoá chất gần đó gây ra vụ nổ rung chuyển, hậu quả kinh hoàng.

Theo điều tra, ông Hải đứng tên đại diện pháp luật, là giám đốc công ty Đặng Huỳnh, bắt đầu hoạt động từ năm 2003. Dù không được phép sản xuất phân bón tại trụ sở nhưng thời điểm năm 2004 công ty này bị đội QLTT quận 12 phát hiện và sau đó bị UBND quận này ra quyết định xử phạt gần 12 triệu dồng vì hoạt động sản xuất phân bón.

Những thùng hoá chất tại chi nhánh công ty Đặng Huỳnh

Sau đó ông Hải thành lập chi nhánh tại số 66/2 đường Lê Thị Riêng, giao cho Nguyễn Văn Thanh (SN 1989, ngụ tỉnh Đồng Tháp) làm trưởng chi nhánh. Được biết Thanh là cháu, gọi ông Hải bằng cậu vả thực chất mọi hoạt động tại chi nhánh này đều do ông Hải điều hành, quản lý, chỉ đạo…

Dù không được sản xuất phân bón nhưng ông Hải vẫn tổ chức cho công nhân tại chi nhánh pha trộn hoá chất, sản xuất phân bón lá tại đây. Tại thời điểm xảy ra vụ nổ, vào chiều 17/10 ông Hải cùng vợ đi công việc tại Đồng Nai nên may mắn thoát nạn trong vụ nổ rung chuyển nói trên.